Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa

ANTD.VN -Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019) và đón nhận quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đã được tổ chức sáng 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), tại Công viên Văn hóa Đống Đa, Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và hàng nghìn người dân đến từ mọi miền Tổ quốc.
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Màn trống hội và múa rồng tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ vua Quang Trung
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tại Lễ kỷ niệm
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Các đại biểu tỏ lòng thành kính trước tượng đài vua Quang Trung
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt gò Đống Đa cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Lịch sử tái hiện nhà Thanh mang 29 vạn quân viễn chinh sang xâm lược nước ta
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Không thể nhìn đất nước bị giặc phương Bắc dày xéo, nhân đân chịu cảnh lầm than nô lệ, Nguyễn Huệ đã dấy binh khởi nghiệp và lên ngôi Hoàng Đế hiệu là Quang Trung rồi nhanh chóng tổ chức cuộc hành quân thần tốc ra Bắc
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Sáng sớm mồng 5 tết Kỷ Dậu 1789 quân Tây Sơn khắp nơi hò reo nổi dậy, xung trận phá hủy hệ thống phòng thủ phía Nam đồn Ngọc Hồi, Thăng Long sạch bóng quân xâm lược
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Sau chiến thắng giòn giã đúng vào ngày mùng 5 Tết, vua Quang Trung đem cành đào Nhật Tân về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Người dân Thủ đô náo nức về tham gia lễ hội đầu xuân
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Các du khách quốc tế ghi lại hình ảnh của lễ hội
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Du khách quốc tế thích thú khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hào hùng chiến thắng giặc ngoại xâm của nghĩa quân Tây Sơn
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Hàng năm, cứ vào ngày 5 tết Nguyên Đán, nhân dân mọi nơi lại đổ về đây dâng cúng hương hoa để bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ và ôn lại những trang sử vẻ vang rất đỗi tự hào của dân tộc
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Người dân xem triển lãm ảnh về những di tích liên quan đến di sản văn hóa Tây Sơn tại lễ hội
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Lễ hội gò Đống Đa thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn đối với các anh hùng dân tộc đã có cống hiến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa