Đại diện nhan sắc Việt tại "Miss Charm 2020" được "phù thủy" sắc đẹp quốc tế đào tạo

ANTD.VN - Cận kề thời điểm diễn ra "Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020", đại diện nhan sắc nước chủ nhà Việt Nam nhận được sự hỗ trợ đào tạo từ vị chuyên gia được mệnh danh "phù thủy" sắc đẹp quốc tế. 

"Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế" là tên gọi sân chơi nhan sắc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sân chơi sẽ diễn từ ngày 5 đến 17-3-2020 tại TP.HCM. Đến thời điểm này Ban tổ chức cuộc thi đã chốt danh sách 40 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới tranh tài tại đấu trường sắc đẹp này. Trong đó, đại diện nước chủ nhà Việt Nam là người đẹp Quỳnh Nga - Top 10 "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Quỳnh Nga cũng từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017" và là thí sinh duy nhất "ẵm" một lúc 3 giải thưởng quan trọng: Á khôi, Nữ sinh tài năng, Nữ sinh có phần hùng biện bằng Tiếng Anh hay nhất.

Chia sẻ về việc được chọn là nhan sắc nước chủ nhà tại "Miss Charm 2020", Quỳnh Nga cho biết, với những kinh nghiệm đã tích lũy được qua một vài lần thi sắc đẹp, cô tự tin khi đến với cuộc thi lần này, đồng thời mong muốn có thể góp phần quảng bá văn hóa, giáo dục và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trước đó, lý giải về việc chọn Quỳnh Nga chứ không phải gương mặt nổi tiếng nào khác trở thành đại diện Việt Nam tại "Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020", đại diện đơn vị giữ bản quyền tổ chức "Miss Charm 2020" tại Việt Nam cho biết, kết quả này dựa trên quá trình đơn vị này đã đồng hành cùng Quỳnh Nga từ sân chơi "Hoa khôi Áo dài 2015" cho đến việc quan sát sự trưởng thành của cô trong các cuộc thi sau này, gần đây nhất là "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Theo đó, Quỳnh Nga được đánh giá là có một trái tim ấm áp, một gương mặt đẹp, và đặc biệt có thái độ sống, tri thức và tinh thần hết lòng vì màu cờ sắc áo. Bên cạnh ngoại hình chuẩn và gương mặt xinh đẹp thì Quỳnh Nga còn có thế mạnh về ngoại ngữ với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và đạt IELTS 7.5.

Được biết, ngay sau khi được chọn đại diện Việt Nam thi "Miss Charm 2020", Quỳnh Nga đã gấp rút thực hiện kế hoạch tập luyện hình thể cũng như trau dồi các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi. Người đẹp cho biết, tuy thời gian chuẩn bị khá gấp gáp song cô đặt quyết tâm cao nhất trong việc thể hiện thật tốt hình ảnh của thí sinh nước chủ nhà.

Nhan sắc rạng rỡ của đại diện nước chủ nhà Việt Nam

Cũng theo Quỳnh  Nga, cô hiểu rất rõ những điểm hạn chế của mình và đã nỗ lực khắc phục để hoàn thiện bản thân. Cụ thể, vào cuối tháng 12-2019 vừa qua, chuyên gia sắc đẹp Philippines - Rodin B. Gilbert Flores cùng êkip của ông đã tới Hà Nội để gặp gỡ và bắt đầu đào tạo những kỹ năng cơ bản nhất cho Quỳnh Nga, chuẩn bị hành trang để cô chinh phục sân chơi "Miss Charm 2020". Những ngày vừa qua, vị chuyên gia được mệnh danh "phù thủy" sắc đẹp quốc tế cũng đã trở lại Việt Nam để tiếp tục hướng dẫn nâng cao các kỹ năng về trình diễn, giao tiếp, trả lời phỏng vấn, diễn xuất trước ống kính...và cả kỹ năng trang điểm cho đại diện nhan sắc Việt.

Nói thêm về quá trình làm việc với chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng trên, Quỳnh Nga kể, khi tập luyện cùng ê kíp của Rodin B. Gilbert Flores, cô nhận thấy đây là người kỹ tính, tỉ mỉ nhưng không tạo quá nhiều áp lực cho học trò mà luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, tận tình.

"Thầy có giáo trình vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, từ những bài tập giúp cơ thể uyển chuyển cho đến những bước đi chắc chắn. Nhờ có thầy chỉ dẫn, tôi nhận ra những sai sót mình mắc phải mỗi lần catwalk. Ngoài kỹ năng trình diễn, thầy còn trao đổi nhiều chủ đề khác nhau về cuộc sống, xã hội để tôi sẵn sàng cho phần thi vấn đáp. Dù tiết học nào của thầy cũng khiến tôi toát mồ hôi như… tắm nhưng tôi vẫn thấy tràn đầy năng lượng và có thêm động lực để cải thiện bản thân qua từng ngày" - Quỳnh Nga chia sẻ.

Quỳnh Nga đón chuyên gia sắc đẹp Rodin Gilbert B. Flores khi ông sang Việt Nam để đào tạo cho cô

Rodin Gilbert B. Flores (hay còn gọi là Rodgil Flores) được coi là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhất của Philippines và thế giới. Dưới sự hướng dẫn của ông, nhiều người đẹp đã giành chiến thắng ở các cuộc thi nhan sắc lớn toàn cầu. Năm 1994, sự nghiệp của Rodgil Flores thăng hoa khi giúp quê nhà Philippines lấy lại vương miện trên đấu trường nhan sắc 'Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới". Năm 1996, ông thành lập học viện riêng nhằm đào tạo những ứng viên tiềm năng. 

Nhận xét về Quỳnh Nga, chuyên gia Rodin Gilbert B. Flores cho biết, đại diện Việt Nam có gương mặt mộc đẹp, thanh lịch, nền tảng kiến thức rộng cùng sự thông minh, khả năng tiếp thu nhanh. Tuy nhiên cô còn khá rụt rè, chưa dám "bung" hết nội lực tiềm ẩn của bản thân. Vì thế ngoài lịch tập luyện, ông cũng tư vấn tâm lý để Quỳnh Nga có thể tự tin toả sáng hơn khi bước vào đấu trường "Miss Charm 2020". 

Hiện tại, Quỳnh Nga dồn mọi tâm thời gian, tâm sức để tập luyện cùng ê kíp của chuyên gia Rodin. Sau khi kết thúc khoá học kỹ năng vào cuối tháng 2 tới, cô sẽ bay vào TP.HCM để chính thức tham dự chung kết "Miss Charm 2020".

Kể từ khi vượt qua nhiều cái tên sáng giá, được chọn là đại diện Việt Nam tại đấu trường “Miss Charm International – Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2020”, Quỳnh Nga nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận. Mặc dù chưa phải gương mặt nổi tiếng như nhiều nhan sắc khác song người đẹp sinh năm 1995 vẫn được đánh giá là có sắc vóc chuẩn quốc tế cùng vốn liếng kiến thức cực kỳ đáng nể.

Đặc biệt, Quỳnh Nga tiết lộ, cô có niềm đam mê rất lớn với du lịch, nhất là thích được đến những nơi hoang dã để khám phá nét đẹp về văn hóa và phong tục tập quán địa phương. Người đẹp tâm sự, cô không có thú vui đi mua sắm mà chỉ thích đi bộ, nếm thử nhiều món ăn ngon và biết thêm nhiều điều thú vị ở mỗi nơi mình đặt chân tới.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, Quỳnh Nga đã tiếp tục dành thời gian trau dồi tiếng Anh và làm công việc biên tập viên cho Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, cô phụ trách tin tức văn hoá, đặc biệt là mảng quốc tế. Chính vì vậy có thể nói cô có một lượng kiến thức đáng kể và đa dạng phù hợp với những mục đích cốt lõi của cuộc thi là quảng bá văn hóa và du lịch.