Giải điền kinh tiền SEA Games 31 bỡ ngỡ với thiết bị 'xịn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các VĐV dự giải điền kinh tiền SEA Games 31 diễn ra trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) gặp chút bỡ ngỡ khi làm quen với các thiết bị tối tân phục vụ thi đấu.

Giải điền kinh tiền SEA Games 31 trên SVĐ Mỹ Đình vừa kết thúc hôm nay (26-4) sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Bên cạnh mục đích rà soát, kiểm tra điểm rơi phong độ của các VĐV, giải còn là nơi để Ban tổ chức chạy thử việc vận hạnh các hạng mục cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

VĐV làm quen với hệ thống xuất phát mới

VĐV làm quen với hệ thống xuất phát mới

Khác với giải vô địch quốc gia, hệ thống tính thành tích lỗi thời đã được thay thế hoàn toàn bằng dàn máy tối tân, hiện đại... nhập khẩu từ châu Âu. Việc tiếp cận và làm quen cùng dàn máy này khiến người trong cuộc không khỏi bỡ ngỡ.

Các thiết bị hiện đại phục vụ SEA Games 31

Các thiết bị hiện đại phục vụ SEA Games 31

Trao đổi với An ninh Thủ đô, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: "Hầu hết các thiết bị được nhập từ châu Âu với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng rất may BTC đã kịp mua để phục vụ Đại hội. Trong những ngày qua, đội ngũ kỹ thuật viên làm việc hết công suất để kịp đưa hệ thống tính thành tích môn điền kinh vào hoạt động".

Được biết, một số sự cố nhỏ đã xảy ra do người vận hành và thao tác chưa quen với thiết bị mới. Chẳng hạn như việc VĐV chuẩn bị xuất phát thì hệ thống bệ xuất phát gặp trục trặc khiến các trọng tài phải xử lý, hay hệ thống bảng điện tử chưa thật sự ăn khớp. Tuy nhiên, tất cả đã được BTC khẩn trương khắc phục để có thể chỉn chu đón SEA Games 31.

Tại Đại hội sắp tới, môn điền kinh có 47 nội dung, tranh tài trong 6 ngày, từ 14 đến 19-5. Với những niềm hy vọng "vàng" như Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật), Nguyễn Thị Huyền (400m), Quách Thị Lan ( 400m và 400m rào) hay Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ)... đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 HC Vàng và xếp nhất toàn đoàn.