Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII - 2023 - Cúp Number 1 Active: Trở lại “mái ấm” Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 21 lần tổ chức, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô đã diễn ra trên nhiều sân vận động khác nhau trên khắp Hà Nội như Quán Thánh, Long Biên, Thủy Lợi, Tây Hồ hay Hoàng Mai. Trong số đó, sân vận động thuộc Trung tâm TDTT Tây Hồ được coi là nơi gắn bó lâu nhất, với 9 mùa giải liên tiếp (từ năm 2011 đến 2019). Và năm nay, giải một lần nữa trở lại “mái ấm” này.

Năm 2011, sau nhiều mùa thi đấu ở sân Long Biên và Thủy Lợi, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô được đưa đến sân vận động Tây Hồ, một trong những khu phức hợp thể thao hiện đại nhất của Thủ đô thời điểm đó. Mặt cỏ nhân tạo tuyệt đẹp, hiện đại, khán đài khang trang, chỗ để xe rộng rãi và tiện di chuyển... tất cả tạo nên một địa điểm vô cùng lý tưởng cho ngày hội bóng đá lớn nhất của giới học sinh THPT Hà Nội.

Sân vận động Tây Hồ là nơi diễn ra nhiều mùa giải nhất trong lịch sử Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô

Sân vận động Tây Hồ là nơi diễn ra nhiều mùa giải nhất trong lịch sử Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô

Mỗi ngày thi đấu trên sân Tây Hồ có hàng nghìn khán giả tới sân reo hò, cổ vũ cho các cầu thủ với băng rôn, khẩu hiệu và những lá cờ ngập tràn sắc màu... tạo nên một không khí cực kỳ sôi động. Điều đó không thua kém các hội cổ động viên chuyên nghiệp của những đội bóng hàng đầu V-League. Sự sôi động mà gần gũi của sân Tây Hồ luôn khiến các cổ động viên nhớ đến không khí của sân vận động Hàng Đẫy - nơi tổ chức rất nhiều trận chung kết và tranh hạng Ba của giải. Trong giai đoạn 9 năm gắn bó với sân bóng này, THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai là những đội thi đấu thành công nhất với 3 chức vô địch chia đều cho mỗi đội. Sân Tây Hồ cũng là nơi từng chứng kiến mùa giải kỷ lục với 103 đội tham dự vào năm 2019.

Bên cạnh đó, sân Tây Hồ cũng là kỷ niệm đẹp với rất nhiều cổ động viên Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô khi họ lần đầu tiên được tiếp xúc với Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu Number 1 Active của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Cô gái này còn được biết đến với cái tên Thanh Vũ “bông hồng sa mạc”, có nguồn năng lượng và nội lực phi thường khi đã chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. Thanh Vũ là biểu tượng cho ý chí vươn lên, chinh phục mọi giới hạn của tuổi trẻ Việt Nam. Gần nhất, cô còn chinh phục thành công Everest Trail Race (một trong những giải trail khó vượt qua nhất thế giới) và đặc biệt là cuộc thi khắc nghiệt nhất hành tinh SwissUltra 2022 (bơi 38km, đạp xe 1.800km, chạy bộ 422km) với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, để lên ngôi vô địch nữ.

Thanh Vũ cùng cổ động viên các trường THPT của Hà Nội trên khán đài sân Tây Hồ

Thanh Vũ cùng cổ động viên các trường THPT của Hà Nội trên khán đài sân Tây Hồ

Thanh Vũ chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho các cầu thủ tham gia giải đấu cũng như cho tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực với chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong thể thao đối với Thanh là không bao giờ bỏ cuộc. Không nản chí và bỏ cuộc sau một buổi luyện tập khó là cầu nối tới thứ hạng cao hơn. Không buông bỏ ước mơ đăng quang vị trí số 1 sau một mùa giải là cầu nối tới chức vô địch trong tương lai. Và hơn thế nữa, đối với từng cá nhân, tinh thần chiến đấu bền bỉ tới cùng sẽ giúp các bạn tiến xa hơn trong con đường học tập cũng như trong cuộc sống”.