Những mảnh đời bị bán - mua (1)

Gia tăng các vụ bắt cóc

ANTĐ - Trẻ em đang là “mục tiêu” của tội phạm mua bán người, chúng không từ mọi thủ đoạn, nhằm chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, trẻ sơ sinh, để đe dọa tống tiền, hoặc mua bán kiếm lời.

  Gia tăng các vụ bắt cóc  ảnh 1
Lực lượng công an bắt giữ một đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh tại Hà Nội
Khi con người thành hàng hóa

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cháu Nguyễn Thị Hương và Lê Thị Hường (16 tuổi), đều ở tỉnh Hậu Giang, đi tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Trong quá trình tìm việc làm, 2 cháu đã rơi vào bẫy của nhóm tội phạm “buôn người” do Đinh Ngọc Em, SN 1992, ở tỉnh Hậu Giang cầm đầu. Sau khi dụ dỗ Hương - Hường đến tỉnh Bắc Giang và hứa lo việc làm cho 2 cháu, Em cùng đồng bọn ép những người bị hại bán dâm tại một quán cà phê ở tỉnh này. Do Hương và Hường không làm theo yêu cầu của chúng, bọn “buôn người” đã gọi điện thoại về gia đình các cháu đe dọa, đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Đinh Ngọc Em cùng đồng bọn đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục CSHS - Bộ Công an phát hiện. 8 ngày sau khi giải cứu an toàn 2 cháu Hương và Hường, tại trường Mầm non xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang tiếp tục xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là bé trai 5 tuổi, đã bị một nam thanh niên tự xưng là chú họ đến trường mầm non đón rồi đưa đi mất. Theo nhận định của cơ quan công an, nạn nhân đã bị những kẻ thủ ác lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của những người trông trẻ để bắt cóc đem bán. 

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Không chỉ Bắc Giang, gần đây đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền tại nhiều địa phương. Các đối tượng phạm tội thường nhằm vào những gia đình khá giả, có con nhỏ và lợi dụng sơ hở của các gia đình trong việc quản lý con cái để tổ chức bắt cóc, đòi tiền chuộc. Võ Thị Thanh Thúy, SN 1983, ở tỉnh Bạc Liêu, giúp việc cho một gia đình ở địa bàn. Do cần tiền để chung sống với người tình và biết gia chủ giàu có, Thúy đã cùng với người tình lập mưu bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi là con của chủ và đe dọa nếu không đưa ngay 50 lượng vàng, chúng sẽ thủ tiêu hoặc tiêm virus HIV vào người cháu bé. Hành vi này của Thúy và đồng bọn đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, bắt giữ. 

Đánh giá của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an cho thấy, tội phạm bắt cóc trẻ em thường xuyên thay đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động để gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra xử lý của các cơ quan chức năng. Một số vụ tội phạm trong nước đã lợi dụng địa bàn miền núi vắng vẻ, cấu kết với người nước ngoài tổ chức thành từng nhóm được trang bị vũ khí, đột nhập nhà dân giết người, chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em. “5 năm trở lại đây, tại Hà Giang liên tiếp xảy ra hơn 80 vụ chiếm đoạt, bắt cóc hàng trăm trẻ em với thủ đoạn tương tự. Hậu quả đã làm 7 người chết và bị thương nhiều người khác” - Một cán bộ điều tra của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết. 

Bên cạnh những hoạt động tội phạm nêu trên, tình trạng mua bán trẻ sơ sinh cũng xảy ra tại một số nơi như Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Quảng Nam. Bọn tội phạm lân la tới những vùng quê để phát hiện phụ nữ trẻ lỡ có thai ngoài ý muốn, gia đình khó khăn về kinh tế không có khả năng nuôi con rồi gạ gẫm mua bán, lừa gạt, thu gom bán ra nước ngoài. Phần lớn những trường hợp này đều được bọn tội phạm bán sang Trung Quốc. Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội đã phát hiện, làm rõ và bắt giữ vợ chồng Nguyễn Văn Hiền, Phạm Thị Thinh, ở Hà Nội, cầm đầu đường dây gồm 10 đối tượng chuyên lừa bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Cơ quan công an làm rõ nhóm tội phạm này đã lừa bán được 40 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc với giá từ 10-30 triệu đồng/trẻ em.

Trao đổi với một số cán bộ tham gia điều tra, khám phá các vụ án mua bán trẻ em của Bộ Công an, được biết thủ đoạn tinh vi khác cũng được bọn tội phạm áp dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đó là lợi dụng sơ hở của pháp luật về cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, tội phạm đã thu mua trẻ sơ sinh rồi móc nối với các trung tâm núp bóng trợ giúp pháp lý nhân đạo, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi để hợp pháp hóa rồi tìm cách chuyển ra nước ngoài bán. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện và xử lý một số vụ án tương tự xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Lâm Đồng, Ninh Bình và Đà Nẵng. Có những vụ án gây sốc dư luận như vụ nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp của một  tỉnh phía Bắc cấu kết với đồng phạm bán cho người nước ngoài 174 trẻ sơ sinh và vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội ở một tỉnh sát miền Trung đã thu gom 253 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, lập hồ sơ giả chuyển cho người nước ngoài làm con nuôi để kiếm lời. 

(Còn tiếp)

(Tên những người bị hại đã được thay đổi)