Gia đình Bin Laden bị trục xuất khỏi Pakistan

ANTĐ - 3 vợ góa cùng 9 người con của Osama Bin Laden đã bị trục xuất khỏi Pakistan vào đêm 17-4, ngay khi hết hạn tù.

Các thành viên trong gia đình Bin Laden đã bị nhà chức trách Pakistan giam giữ ngay sau khi xảy ra vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố ngày 2-5-2011. Ngày 2-4 vừa qua, 3 người vợ và 2 con gái của Bin Laden đã bị tuyên phạt 45 ngày tù vì tội nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Ông Mohammed Amir Khalil, luật sư của gia đình Bin Laden cho biết, vợ con của Bin Laden sẽ bay sang Arập Xêút. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao Al Sada, người vợ gốc Yemen của Bin Laden không được đưa tới nước này. Trước đó, ông Khalil khẳng định Chính phủ Yemen đã cho phép Al Sada trở về và cấp hộ chiếu cho 5 đứa con của cô.