Bình Phước:

Ghen tuông vô cớ, rút kéo đâm "tình địch" gục tại chỗ

ANTĐ - Để dằn mặt tình địch, Phúc cùng nhóm đối tượng côn đồ chặn đường Nguyễn Thành Đ đánh cho bỡ tức. Vụ ẩu đã khiến Đ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan CSĐT công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho hay đang truy xét các đối tượng gây ra vụ ẩu đã khiến anh Nguyễn Thành Đ (SN 1993, ngụ xã Tân tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) trọng thương.

Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau


Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14h30 chiều 11/8, anh Đ cùng với 2 người bạn đi đến ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, chơi thì bị một nhóm đối tượng gần chục người cầm sẵn gậy gộc chặn đường. Trong nhóm trên có thanh niên tên Phúc. Cho rằng anh Đ tranh giành bạn gái với mình nên Phúc tìm Đ đánh dằn mặt.

Chưa hiểu chuyện gì thì Đ bị nhóm thanh niên lao vào đấm đá tới tấp. Bỏ chạy được khoảng 20m, anh Đ tiếp tục bị Phúc rút chiếc kéo thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào vùng bụng, ngực gục tại chỗ.

Nạn nhân Nguyễn Thành Đ đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy


Gây án xong nhóm trên nhanh chóng tẩu thoát. Đ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, nhưng do vết thương quá nặng đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, trong tình trạng nguy kịch. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang truy xét các đối tượng gây ra vụ việc trên.