Gây rối trật tự, gây chết người

ANTĐ - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội điều tra, làm rõ, đã bắt 3 đối tương gây rối gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16-10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội điều tra, làm rõ, đã bắt 3 đối tương, gồm: Đào Văn Quyết (SN 1982); Phạm Ngọc Hào (SN 1983) đều trú tại Đài Bì, Uy Nỗ, Đông Anh và Nguyễn Phương Nam (SN 1991, trú tại Nghĩa Lại, Uy Nỗ, Đông Anh) về hành vi gây rối TTCC gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đối tượng bị bắt giữu khai nhận: Hồi 7h ngày 16-10, Quyết, Hào và Nguyễn Bá Yên (SN 1978, ở Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh) vào quán ăn của chị Nguyễn Thị Xuyến (SN 1962) và hai con là Nguyễn Phương Nam (SN 1991) và Nguyễn Phương Phi (SN 1994) phục vụ ở quán tại Nghĩa lại, Uy Nỗ, Đông Anh.

Do mâu thuẫn khi thanh toán, Nam đã dùng điếu cày đánh Quyết. Do bị đánh, nên Yên đã gọi thêm Nguyễn Thế Hào (SN 1981, ở Đài Bi, Uy Nỗ, Đông Anh). Hào đến bắt hai anh em Nam và Phi xin lỗi. Lúc đó, Nguyễn Đức Dũng (SN 1981) đi qua thấy Hào lật đổ bàn ăn của chị Xuyến.  Nguyễn Thế Hào và Dũng đuổi theo, bị Phi dùng gậy gỗ đánh Hào gây thương tích. Anh Hào được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì chết. Công an huyện Đông Anh tổ chức khám nghiệm, anh Hào chết do bị bệnh tim bẩm sinh. Công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ.