Chuyển động Euro 2012:

Gary Neville bất ngờ được bổ nhiệm vào BHL "Tam sư"

ANTĐ -LĐBĐ Anh (FA) và HLV trưởng Roy Hogdson gây bất ngờ khi chọn cựu hậu vệ MU vào ban huấn luyện ĐT Anh.

Gary Neville có nhiều năm khoác áo ĐT Anh

Trong suốt thời gian thi đấu đỉnh cao của mình, Neville đã có 85 lần khoác áo "Tam sư" và đoạt rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ khách nhau cùng M.U. Cầu thủ này tham dự Euro 96, Euro 2000, Euro 2004, World Cup 98, World Cup 2006 cùng ĐT Anh. Sau khi giã từ sự nghiệp vào năm 2010-11, Neville đã làm bình luận viên cho kênh thể thao Sky Sports.

Theo tờ Sport Mail, Hogdson đã cân nhắc cả hai phương án, gồm Gary và cậu em của hậu vệ này hiện thi đấu cho Everton, Phil Neville. Tuy nhiên, sau khi tham khảo HLV MU Alex Ferguson rồi HLV Everton David Moyes và được tư vấn, Hogdson quyết định tiếp xúc mời Gary Neville làm cộng sự.

Như vậy, cựu hậu vệ của MU, người có bằng HLV loại A và B của UEFA, đã đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với FA. Tại kỳ Euro lần này, Neville, sẽ cùng với HLV Ray Lewington, HLV thủ môn Ray Clemence và Dave Watson, tham dự vào ban huấn luyện của HLV trưởng Roy Hodgson.

"Roy (Hodgson) đã đề nghị tôi trở thành một thành viên trong ban huấn luyện của ông ấy, và được làm việc tại ĐTQG không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là khoảnh khắc rất tuyệt vời đối với tôi. Tôi không có lý do gì có thể từ chối đảm nhiệm vai trò như vậy và tôi đang tận hưởng cơ hội được làm việc cùng Roy và đội bóng tại kỳ Euro này cùng 2 giải đấu lớn tiếp theo (World Cup 2014 và Euro 2016)", tờ The Guardian dẫn lời Neville.