Gần 300 bản phim nhựa bị hư hỏng tại Hãng phim truyện Việt Nam không phải là bản gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ của ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam khi được hỏi về thực trạng bị hư hỏng nặng của gần 300 bản phim nhựa đang được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam.
Ảnh chụp kho lưu trữ phim tại Hãng phim truyện Việt Nam được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chia sẻ

Ảnh chụp kho lưu trữ phim tại Hãng phim truyện Việt Nam được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân chia sẻ

Theo đó cách đây vài hôm, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân bất ngờ chia sẻ một loạt hình ảnh không thể tưởng tượng nổi về kho lưu trữ phim của Hãng phim truyện Việt Nam. Cụ thể, anh ước tính có gần 300 bản phim nhựa đang được lưu trữ tại đây đã bị mốc meo, trở thành những đống nhựa bết dính và không còn khả năng sử dụng.

Nguyên nhân ban đầu theo nguyên Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam là bởi hệ thống máy lạnh tại kho lưu trữ phim của Hãng đã bị hỏng hàng tháng nay. Gần đây khi anh lên Hãng có việc thì mới được nhân viên phụ trách kỹ thuật thông báo về việc này. Sau khi tiến hành kiểm tra và qua nhận định của một số chuyên gia thì phần lớn các thước phim trong kho lưu trữ đều đã hỏng, không thể sửa chữa và phục hồi, riêng có bản phim "Chung một dòng sông" và một số bản phim khác là còn có thể sử dụng.

Cũng theo đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, trong số gần 300 bản phim kể trên thì có khoảng hơn 200 phim đã được lưu trữ bằng công nghệ số, song việc lưu trữ bằng công nghệ số đối với số phim này theo anh là "hình thức rất thô sơ, chế độ bảo quản hạn chế, chất lượng rất kém, chỉ bằng khoảng 70% chất lượng của phim nhựa 35mm, không hoàn toàn lưu giữ được chất lượng âm thanh, hình ảnh như bản phim nhựa".

Trước thực trạng này, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho biết, anh và các cán bộ công nhân viên, nghệ sĩ có trách nhiệm đã làm đơn khẩn cấp gửi lên Bộ VHTT&DL để đề nghị "cứu lấy kho phim".

Liên quan đến sự việc này, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản hồi. Người đứng đầu ngành điện ảnh cho biết, bản gốc của gần 300 bộ phim nhựa nói trên hiện vẫn đang được lưu trữ, bảo quản tốt tại Viện phim Việt Nam - đơn vị trực thuộc Bộ VHTT&DL. Viện phim có chức năng lưu chiểu, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh, nghiên cứu lý luận, công nghệ điện ảnh, khai thác phổ biến các tư liệu điện ảnh theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Điện ảnh nói thêm, các bản phim bị hỏng đang lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam mà đạo diễn Nguyễn Thanh Vân phản ánh không phải là bản gốc, mà chỉ là bản hai, bản ba được giữ lại tại Hãng để phục vụ cho công tác giới thiệu, phổ biến hoặc lưu trữ cho các sự kiện.

Trước đó khi phóng viên An ninh Thủ đô đề cập đến việc các bản phim gốc vẫn đang được bảo quản tại Việt phim Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân xác nhận việc này và đồng thời bày tỏ, dù vậy thì đó gần 300 bản phim đang được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam vẫn là tài sản quan trọng của Hãng cần được giữ gìn và bảo quản.