Gần 10 lần chuyển tiền để xin chuộc tài khoản Gmail, người phụ nữ bị 'bốc hơi' hơn 700 triệu đồng

ANTD.VN - Nguyễn Bùi Ngọc Sơn tự giới thiệu có thể lấy lại tài khoản Gmail, và qua đó đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của một người phụ nữ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 29-9 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Bùi Ngọc Sơn (SN 2006, quê quán tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Bùi Ngọc Sơn

Đối tượng Nguyễn Bùi Ngọc Sơn

Trước đó, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị H, trú trên địa bàn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị H, do bị mất mật khẩu tài khoản Gmail, chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm người lấy lại tài khoản. Chị đã thuê một đối tượng có tài khoản Facebook "Bình Nam" lấy lại mật khẩu Gmail. Chủ tài khoản Facebook "Bình Nam" đã nhiều lần yêu cầu chị H chuyển khoản tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, và chị H đều làm theo. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, tài khoản Gmail của chị không lấy lại được. Biết mình đã bị lừa nên chị đến cơ quan công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-8, CAQ Nam Từ Liêm đã xác định được đối tượng có hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H là Nguyễn Bùi Ngọc Sơn, đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan CSĐT, Sơn khai nhận đã tạo ra nhóm có tên “Cộng đồng hỗ trợ lấy lại Gmail” trên Facebook với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu lấy lại tài khoản Gmail khi bị mất với mức phí khoảng 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Cuối tháng 7-2023, Sơn nhận được tin nhắn từ Facebook của chị H với nội dung muốn lấy lại tài khoản Gmail. Sơn kiểm tra thông tin thì biết không lấy lại được nhưng thấy chị H tha thiết nhờ lấy lại tài khoản, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Sơn đã “bịa” ra thông tin về công cụ lấy lại tài khoản Gmail và yêu cầu chị H mua.

Để tạo sự tin tưởng, Sơn tạo 1 nhóm gồm Sơn, nạn nhân và Facebook “Linh Nguyễn” giới thiệu đó là người quản lý nhóm “Cộng đồng hỗ trợ lấy lại tài khoản Gmail”. Thực chất Facebook “Linh Nguyễn” cũng do Sơn tự tạo ra.

Sơn nhắn số tài khoản và yêu cầu chị H chuyển tiền qua Facebook "Linh Nguyễn" để tạo niềm tin và uy tín. Mỗi lần chị H chuyển tiền, Sơn sẽ lấy lý do công cụ không phù hợp và đề nghị tiếp tục mua công cụ khác. Cứ như vậy, chị H đã chuyển 8 lần với tổng số tiền là 733.760.000 đồng.

Nhận tiền xong, Sơn thu hồi tin nhắn và chặn chị H. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Sơn sử dụng để chi tiêu cá nhân. Vụ án đang được điều ta mở rộng.