Gần 1 tấn mỹ phẩm giả đã được sản xuất và tung ra thị trường như thế nào?

ANTD.VN - Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1997) trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội;  Vũ Thường Thái (SN 1990) trú tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và Nguyễn Thị Giang (SN 1988) trú tại xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. 
Dụng cụ để sản xuất mỹ phẩm giả

Dụng cụ để sản xuất mỹ phẩm giả

Nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm giả

Nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm giả

Sản phẩm DAKAMI được làm giả hết sức tinh vi

Sản phẩm DAKAMI được làm giả hết sức tinh vi

Lợi dụng sức hấp dẫn của sản phẩm thật, các đối tượng đã cấu kết làm giả hàng nghìn sản phẩm

Lợi dụng sức hấp dẫn của sản phẩm thật, các đối tượng đã cấu kết làm giả hàng nghìn sản phẩm

1.500 sản phẩm giả đã được đóng vào thùng đưa ra tiêu thụ tại thị trường

1.500 sản phẩm giả đã được đóng vào thùng đưa ra tiêu thụ tại thị trường

Vỏ hộp bày la liệt tại sàn nhà

Vỏ hộp bày la liệt tại sàn nhà

Nhãn mác giả các đối tượng tự sản xuất

Nhãn mác giả các đối tượng tự sản xuất

Sản phẩm giả được làm như sản phẩm thật

Sản phẩm giả được làm như sản phẩm thật

Một số vỏ lọ thu tại hiện trường

Một số vỏ lọ thu tại hiện trường

Hàng giả được sản xuất tinh vi, giống hệt sản phẩm thật

Hàng giả được sản xuất tinh vi, giống hệt sản phẩm thật

Hiện cơ quan công an đã thu giữ 1.500 hộp sản phẩm DAKAMI để xử lý theo quy định

Hiện cơ quan công an đã thu giữ 1.500 hộp sản phẩm DAKAMI để xử lý theo quy định