Gái mại dâm Trung Quốc “đổ bộ” ra nước ngoài

ANTĐ - Sau một loạt các cuộc truy quét dữ dội vào tệ nạn mại dâm trong những năm gần đây, mà mới đây nhất là cuộc đột kích vào “kinh đô tình dục” của Trung Quốc ở thành phố Đông Quan thuộc tỉnh Quảng Đông, dường như các ổ nhền nhện lớn đều “biến mất”. Nhưng theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng, một số người bán dâm không hề thay đổi nghề nghiệp mà họ chỉ di chuyển tới các thành phố có chính sách về hoạt động mại dâm thoáng hơn hoặc tìm kiếm cơ hội tiếp tục hành nghề ở nước ngoài.

Chiêu chuyển hướng hoạt động

Một bài viết được đăng trên trang Oriental Morning Post trụ sở ở Thượng Hải cho biết, ước tính có khoảng 250.000 người làm “nghề” mại dâm tại Đông Quan (Quảng Đông), 100.000 người trong số đó “làm” ở các phòng xông hơi, khách sạn, các câu lạc bộ; 150.000 người còn lại “hoạt động” ngoài đường hoặc trong các tiệm làm tóc. “Bạn bè tôi, những người đã từng làm việc ở những địa điểm vui chơi giải trí ở Đông Quan nói rằng họ hầu như không có khách vào năm ngoái, đời sống rất chật vật. Vì vậy, một số đã chuyển sang thành phố khác hoặc nước khác để hành nghề” - một nhân viên truyền thông ở Thâm Quyến, Quảng Đông tên Lin cho biết.

Có thể nói sau một loạt các cuộc truy quét dữ dội vào tệ nạn mại dâm trong những năm gần đây của Chính phủ Trung Quốc, một số lượng lớn ổ nhền nhện “biến mất”. Nhưng theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng, những người bán dâm không hề thay đổi nghề nghiệp mà thông qua đường dây môi giới vượt biên sang các nước khác tiếp tục hành nghề hoặc chịu “ẩn mình” chờ đợi cho đến khi chiến dịch truy quét qua đi, lắng xuống, rồi lựa thời điểm tái hành nghề. Trong thời gian chờ đợi này, một số người tạm xin vào làm trong các cửa hàng hoặc chọn cách “làm việc” tiếp tục trong các tiệm massage bình thường. Trong khi một số khác hoạt động ngầm theo dạng cá nhân, tiếp tục giữ liên lạc với các khách quen thông qua điện thoại, internet.

Gái mại dâm Trung Quốc “đổ bộ” ra nước ngoài ảnh 1

Mặc dù không có bằng chứng tiết lộ mối tương quan giữa những cuộc truy quét mại dâm trong nước với việc gái mại dâm đổ ra nước ngoài, nhưng nhiều trường hợp khảo sát của những tổ chức phi Chính phủ đã chỉ ra hoạt động mại dâm “biến tướng” này. Nhóm hoạt động xã hội Lotus Bus ở Paris cho rằng có ít nhất 200 người Trung Quốc hành nghề mại dâm tại Thủ đô nước Pháp vào năm 2002.

Nhưng hiện con số này đã tăng lên hơn 1.300 vào năm 2014 - tờ The New York Times dẫn lời điều phối viên Tim Lester. Trong cuộc đổ xô ra nước ngoài, gái mại dâm Trung Quốc gặp khá nhiều trở ngại, nhất là vấn đề rào cản ngôn ngữ. Thế nên, các nước gần Trung Quốc về tiếng nói và văn hóa là sự lựa chọn ưu tiên. Phần lớn gái mại dâm Trung Quốc đi tìm cơ hội hành nghề mới thường chọn đất nước Singapore làm “bãi đáp”.

Kể từ năm 2001, Chính phủ Singapore đã ấn định một vài khu vực làm “phố đèn đỏ” vì sợ ngành này sẽ hoạt động ngầm dẫn tới mất kiểm soát. Chính sách này đã thu hút khá nhiều cô gái Trung Quốc. “Nhưng họ không thể hành nghề trừ khi một số tổ chức hoặc người thân sống ở Singapore bảo lãnh cho họ. Họ cũng phải trả phí môi giới nhà thổ để được hành nghề” - Lanlan (bút danh), người sáng lập của một tổ chức phi Chính phủ ở Tianjin lưu ý. “Hồng Kông, Macau, Malaysia là cũng những điểm đến cho người làm nghề mại dâm nước ngoài. Tôi biết một số còn di chuyển đến Dubai, Tokyo, London, San Francisco, New York và Rome vào năm ngoái” - Lin nói.

Gánh chịu nhiều rủi ro

Gái mại dâm Trung Quốc khi tìm đường ra nước ngoài làm việc đã gặp rất nhiều rủi ro, đồng thời trở thành gánh nặng xã hội của nơi họ hoạt động, Global Times dẫn thông tin từ các tổ chức phi Chính phủ cho biết. Một khảo sát của Lotus Bus cho thấy độ tuổi trung bình của gái mại dâm là 42, trong đó 90% số này đang phải nuôi con. Trung bình, họ chỉ kiếm được khoảng 20 euro (21,5 đô la) cho một lần tiếp khách.

Họ là một nhóm dễ bị phá vỡ, bị cô lập do rào cản ngôn ngữ, thiếu định cư hợp pháp, bị khinh miệt khi sống và hành nghề ở thành phố hoa lệ Paris, ngoài ra còn phải hoàn trả các khoản nợ phát sinh như trang trải chi phí nhà ở nhà, nợ các trung tâm môi giới mại dâm đã đưa họ tới Pháp. Cuộc khảo sát, Lotus Bus cũng cho biết có 1/3 số lượng gái mại dâm mắc bệnh hoa liễu, 46% không được khám sức khỏe thường xuyên. Trong khi đó, 70% số người được hỏi nói rằng đã từng phục vụ khách hàng không mang bao cao su, trong khi một nửa số được hỏi nói họ không được khám HIV/AIDS.

Cảnh sát Pháp đã triệt phá thành công 3 ổ nhền nhện gồm 200 người trong đường dây hoạt động mại dâm người Trung Quốc vào đầu tháng 2. Các tay ma cô, tú ông, má mì, gái dâm bị bắt này đã hoạt động ngầm trong 20 nhà hàng và các quán karaoke có chủ sở hữu là người Trung Quốc kinh doanh tại Paris và các huyện lân cận. Như vậy có thể nói các cuộc truy quét trong nước của chính quyền Trung Quốc chỉ mới giúp một số trung tâm, khu phố đèn đỏ vắng bóng tình trạng kinh doanh tình dục bất hợp pháp. Phần còn lại hầu như phải “gánh” tệ nạn này, đáng lo ngại hơn, “nghề” kinh doanh “xác thịt” ở Trung Quốc còn lan sang các khu vực lân cận.