Gã trai mất 2 ngón tay thoăn thoắt cắt trộm dây cáp điện cột đèn cao áp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bị mất 2 ngón tay trong một tai nạn pháo nổ, nhưng Lê Văn Toàn vẫn một mình thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện từ các cột đèn cao áp rất dễ dàng.

Clip: Lê Văn Toàn thực nghiệm hiện trường vụ trộm cáp điện trên đường liên xã Tân Ước - Thanh Văn

Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Toàn (SN 1986) trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, CAH Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn phản ánh trên đoạn đường mới qua khu đô thị Thanh Hà Cienco thường xảy ra tình trạng mất trộm cáp điện.

Thực hiện dẫn giải đối tượng Lê Văn Toàn

Thực hiện dẫn giải đối tượng Lê Văn Toàn

Trước tình hình trên, tổ công tác Đội CSHS - CAH Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch, tổ chức mật phục, tăng cường tuần tra trên địa bàn bắt giữ đối tượng. Rạng sáng 3-6, sau nhiều ngày tổ chức lực lượng, tổ công tác Đội CSHS - CAH Thanh Oai đã bắt quả tang một đối tượng nam thanh niên đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện từ các cột đèn cao áp.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h ngày 3-6, Lê Văn Toàn điều khiển xe máy một mình đi từ nhà đến địa phận xã Tân Ước, huyện Thanh Oai dự định cắt trộm dây cáp điện từ các cột đèn cao áp.

Đối tượng Lê Văn Toàn

Đối tượng Lê Văn Toàn

Khi đi đến đoạn đường liên xã Tân Ước - Thanh Văn thuộc địa phận thôn Tri Lễ - xã Tân Ước, Toàn dựng xe ở bên lề đường, sử dụng dụng cụ vặn ốc có cạnh lục giác để mở nắp bảo vệ hộp điện bên trong thân cột đèn cao áp của 2 cột đèn gần nhau.

Sau đó Toàn sử dụng kìm điện cắt dây điện ở bên trong thân 2 cột đèn cao áp. Thấy không có ai đi lại, Toàn cầm một đầu dây cáp điện kéo rút ra khỏi thân cột đèn đường ống ngầm nối giữa hai cột đèn, đồng thời rút cả đoạn dây trung tính được bố trí song song với đoạn cáp điện.

Chiếc xe máy Lê Văn Toàn sử dụng để đi cắt trộm cáp điện

Chiếc xe máy Lê Văn Toàn sử dụng để đi cắt trộm cáp điện

Sau đó Toàn cuộn lại, đặt lên xe máy. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan công an đã thu giữ 2 cuộn dây cáp điện màu với tổng chiều dài khoảng 65m; 2 đoạn dây đồng mỗi đoạn dài 31,5m, đường kính 0,5cm gồm 7 sợi dây đồng được bện với nhau.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Toàn thừa nhận do không có việc làm, lại thấy các cột đèn cao áp dễ mở nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.