Gã trai 5 lần giao cấu với em họ mới 11 tuổi

ANTĐ -Biết bố mẹ của các em thường xuyên đi làm ăn xa để 3 đứa con ở nhà một mình, nên Pháp hay qua lại và đã dụ dỗ rồi giao cấu với cháu B khi cháu mới 11 tuổi.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Pháp (SN 1988) trú tại xóm Yên Thành, xã Thanh Tùng, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh, bị cáo Phạm Văn Pháp vốn là anh em cùng họ với cháu Phạm Thị B. Hơn nữa, nhà Pháp gần nhà B và Pháp biết được rằng bố mẹ B thường xuyên đi trang trại ở xã khác và để 3 đứa con nhỏ ở nhà.

Lợi dụng điều này, Pháp thường xuyên qua nhà cháu B khi bố mẹ cháu vắng nhà và dụ dỗ B cho quan hệ tình dục. Còn quá nhỏ để biết nên B đã bị Pháp nhiều lần giao cấu.

Bị cáo Phạm Văn Pháp tại phiên tòa xét xử hành vi của chính mình

Trong khoảng thời gian từ ngày 20-12-2012 đến 5-2-2013 Pháp đã 5 lần giao cấu với cháu B. Về sau, phát hiện con gái có những biểu hiện khác thường, bố mẹ B gặng hỏi thì B mới thật thà kể lại chuyện người anh họ Pháp đã làm.

Ngay sau đó, hành vi của Pháp bị tố cáo lên cơ quan công an. Vào thời điểm Pháp thực hiện hành vi giao cấu thì cháu B. mới được 11 tuổi 8 tháng 18 ngày.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Phạm Văn Pháp là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn thất tinh thần nặng nề đối với cháu B. và gia đình. HĐXX xét thấy cần phải đưa ra mức phạt thích đáng như theo đề nghị của đại diện VKS là từ 16 đến 18 năm tù.

Tuy nhiên, về phía bị hại có đề nghị xin giảm án mức thấp nhất trong khung hình phạt đối với bị cáo. Kết thục phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Pháp 15 năm tù giam và buộc Pháp phải bồi thường thiệt hại cho cháu B và gia đình số tiền 80 triệu đồng.

Với hành động của mình, Pháp đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tuy nhiên với cháu B thì tương lai phía trước con dài và không biết đến khi nào B mới quên được nỗi ám ảnh về hành động của người anh họ này.