Futsal Việt Nam thận trọng với Covid-19, tự tin giành vé World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, đội tuyển futsal Việt Nam đã huỷ trận giao hữu trước ngày lên đường sang UAE đá play-off tranh vé dự World Cup 2021.
Thầy trò HLV Phạm Minh Giang tự tin hướng tới tấm vé dự World Cup 2021

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang tự tin hướng tới tấm vé dự World Cup 2021

Chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm là tranh vé dự World Cup, đội tuyển futsal Việt Nam sớm hội quân tại TP.HCM ngay sau khi lượt đi giải VĐQG 2021 khép lại.

HLV trưởng Phạm Minh Giang cho biết do đợt tập trung liền kề giải VĐQG nên các cầu thủ duy trì phong độ, nền tảng thể lực rất tốt. Điều quan trọng nhất lúc này là gắn kết đội hình để khi vào trận đấu chính thức phải đạt được hiệu quả cao nhất.

"Điều khiến tôi thật sự hài lòng lúc này, đó chính là vấn đề phòng ngự của các cầu thủ. Họ chấp hành và tiếp thu rất tốt giáo án của tôi đang truyền đạt. Về khâu phản công thì cần nhiều mảng miếng hơn, và tôi hy vọng học trò sẽ thực hiện tốt trong thời gian còn lại", HLV Phạm Minh Giang nói.

Do đợt tập trung diễn ra giữa mùa Covid-19 nên toàn đội phải hạn chế tối đa di chuyển, tiếp xúc bên ngoài. Trận đá tập với đội liên quân Thái Sơn Nam – Sahako theo kế hoạch diễn ra vào hôm nay (14-5) đã phải hủy bỏ.

Cơ hội cọ xát, tổng duyệt lần cuối để chốt danh sách 14 tuyển thủ xuất sắc nhất sẽ được thực hiện ở trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Iraq vào ngày 17-5 tới tại UAE, tức khoảng một tuần trước hai lượt trận (lượt đi ngày 23-5 và lượt về này 25-5, cũng tại UAE) tranh vé play-off với đội tuyển Lebanon.

"Cầu thủ Lebanon có lợi thế về thể hình và thể lực. Chúng ta phải phát huy được lợi thế nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn trong cả phòng ngự và tấn công. Với những gì đang thể hiện, tôi tin tưởng các học trò sẽ vượt qua hai trận đấu quan trọng với Lebanon để góp mặt World Cup”, HLV Phạm Minh Giang khẳng định trước ngày lên đường 15-5.

Chung sự lạc quan, đương kim Quả bóng vàng Futsal Việt Nam Nguyễn Minh Trí cho biết anh cùng đồng đội đang cảm thấy rất thoải mái và nhận định: "Nếu thi đấu đúng sức, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé tới World Cup 2021, như đã từng làm cách đây 5 năm".

Cũng giống như thầy trò HLV Park Hang-seo, đội tuyển Futsal Việt Nam được tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi sang UAE đá play-off World Cup. 72 tiếng trước giờ lên đường, toàn đội phải có giấy chứng nhận không mắc Covid-19 gửi chủ nhà UAE. Khi tới sân bay, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục trải qua lần xét nghiệm tiếp theo do chủ nhà UAE thực hiện. Trong quá trình dự giải, đội tuyển sẽ có thêm các đợt xét nghiệm định kỳ, theo quy định của ban tổ chức giải.