Festival văn hóa Việt Nam tại Moscow

(ANTĐ) - Chào mừng 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 21-3, tại Nhà văn hóa Đại học Nông nghiệp Quốc gia Moscow mang tên Timiryazev đã diễn ra “Festival văn hóa Việt Nam” do sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Đại học Nông nghiệp Moscow mang tên Timiryazev, Giao thông đường sắt và Trắc địa bản đồ phối hợp tổ chức. Đây là buổi biểu diễn văn nghệ, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Festival văn hóa Việt Nam tại Moscow

(ANTĐ) - Chào mừng 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 21-3, tại Nhà văn hóa Đại học Nông nghiệp Quốc gia Moscow mang tên Timiryazev đã diễn ra “Festival văn hóa Việt Nam” do sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Đại học Nông nghiệp Moscow mang tên Timiryazev, Giao thông đường sắt và Trắc địa bản đồ phối hợp tổ chức. Đây là buổi biểu diễn văn nghệ, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tại Festival này, bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa nón, nhảy sạp, độc tấu sáo, đàn bầu… và chiếu phim giới thiệu về đất nước, văn hóa, truyền thống lịch sử và con người Việt Nam, các sinh viên đã mang đến cho khán giả một hình dung sinh động nhất về đất nước Việt Nam.

Mặc dù chỉ là các tiết mục tự biên, tự diễn, nhưng với sự chuẩn bị công phu nên đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả là giảng viên, sinh viên của các trường.

Ngoài ra, những khách mời tham dự Festival này còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam do chính bạn sinh viên chuẩn bị như: chè sen, bánh đậu xanh, kẹo lạc…

Bùi Mạnh Dũng, sinh viên năm thứ 5 Đại học Nông nghiệp Moscow cho biết, từ lâu các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây đã muốn tổ chức một chương trình giao lưu để giới thiệu văn hóa, đất nước con người Việt Nam và qua chương trình này cảm ơn các thầy cô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại ngôi trường giàu truyền thống này.

Được sự quan tâm của Đại Sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các phòng ban, các tổ chức hội đoàn trong công đồng và khoa ngoại quốc tại các trường, bằng những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của mình, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt đồng góp phần giới thiệu hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè Nga và quốc tế.

Đoan Hải (từ Moscow)