Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập

ANTĐ - Động cơ khống chế, bắt người của nhóm 5 đối tượng đều trú ở Hải Phòng, làm nhằm đòi số tiền 15.000 USD.
Tối 25-12, CQĐT Bộ Công an phối hợp cùng CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã giải cứu thành công 1 thanh niên bị khống chế, đưa vào nhà nghỉ “Sao”, để đòi số tiền nợ 15.000 USD. Thanh niên bị khống chế là anh S., 30 tuổi, quê quán Quy Nhơn, Bình Định.
Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập ảnh 1  Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập ảnh 2 Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập ảnh 3 Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập ảnh 4

4 đối tượng chính trong vụ việc

Số đối tượng có hành vi khống chế, ép anh S. vào nhà nghỉ gồm Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi; Huỳnh Ngọc Long, 21 tuổi; Nguyễn Văn Khải, 25 tuổi; Nguyễn Đức Thành, 26 tuổi; và Nguyễn Minh Tuấn, 34 tuổi, cùng trú ở Hải Phòng.

Khoảng 8h ngày 25-12, số đối tượng trên gặp anh S. ở địa bàn quận Cầu Giấy, lập tức đánh và ép anh S. phải lên xe taxi về nhà nghỉ “Sao” ở phường Bồ Đề, quận  Long Biên. Đến nơi, các đối tượng thuê căn phòng trên tầng 6 và “nhốt” anh S. vào, thay nhau trông giữ, đánh đập.
Ép nạn nhân vào nhà nghỉ để đánh đập ảnh 5

Nhà nghỉ "Sao" nằm khá xa mặt đường

Đánh chán tay, nhóm côn đồ cho anh S. liên lạc với người thân để mang 50 triệu đồng đến “chuộc”. 19h cùng ngày, vợ anh S. mang số tiền trên đến nhà nghỉ “Sao”. Quá trình các đối tượng nhận tiền và chia tiền, lực lượng công an đã ập vào, bắt giữ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận động cơ gây án để đòi số tiền 15.000 USD mà anh S. nợ từ năm 2009. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an điều tra mở rộng.