Eden Hazard có thể phải giải nghệ ở tuổi 30

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo đánh giá từ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Tây Ban Nha, sự nghiệp của Eden Hazard có thể phải sớm chấm dứt vì chấn thương dai dẳng.

Cách đây ít ngày, Real Madrid xác nhận Eden Hazard bị chấn thương cơ và đối mặt với việc nghỉ 4-6 tuần. Tổng cộng, ngôi sao người Bỉ đã trải qua 11 lần gặp các chấn thương khác nhau, vắng mặt tới 50 trận của Real Madrid kể từ mùa hè 2019.

Riêng ở mùa giải năm nay, Hazard đã bỏ lỡ đến 22 trận. Cựu sao Chelsea mới chỉ đá 14 trận trên mọi đấu trường (tổng cộng 646 phút) và ghi 3 bàn cho đội bóng Hoàng gia.

Năm 2021 coi như "vứt đi" với Eden Hazard

Năm 2021 coi như "vứt đi" với Eden Hazard

Theo Marca, Hazard chưa bao giờ có được thể trạng tốt nhất sau ca phẫu thuật mắt cá vào tháng 3 năm ngoái. Bác sĩ đội tuyển Bỉ - Kris Van Crombrugge khuyên cựu cầu thủ Chelsea phải lên bàn mổ để dứt điểm chấn thương này.

Tuy nhiên, bác sĩ Jose Gonzalez, một chuyên gia chấn thương chỉnh hình rất nổi tiếng ở Madrid lại cho rằng thêm một ca phẫu thuật mắt cá nữa có thể khiến Hazard phải sớm kết thúc sự nghiệp.

"Việc phẫu thuật mắt cá lần thứ 3 là vô cùng rủi ro với Eden. Nếu lên bàn mổ, cậu ấy có thể không còn khả năng chơi bóng nữa. Còn nếu không phẫu thuật, Hazard đủ sức ra sân tập nhẹ khoảng vài tháng. Dù vậy, cậu ấy tuyệt đối không được thi đấu. Tôi nghĩ rất khó để Eden tiếp tục đá cho Real Madrid ở mùa giải này", bác sĩ Jose Gonzalez nói.

Cũng theo chuyên gia này, Hazard không nên cố ra sân vì nếu chưa đảm bảo được 100% thể lực, anh rất dễ tái phát chấn thương, khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

Thông tin trên khiến cả Real Madrid và ĐT Bỉ cảm thấy hụt hẫng, bởi trong khi Hazard sẽ bỏ lỡ phần còn lại của La Liga cũng như Champions League cùng đội bóng Hoàng gia, thì ĐT Bỉ cũng khó có sự phục vụ của ngôi sao 30 tuổi tại vòng chung kết EURO 2020.