Chelsea của Tuchel ngày càng đáng sợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid rạng sáng 18-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Thomas Tuchel đã xác lập những cột mốc "khủng" cùng Chelsea.

Chiến thắng 1-0 trên sân khách ở lượt đi giúp Chelsea tự tin cao độ khi tiếp Atletico trên sân nhà Stamford Bridge. Thêm một lần nữa, thầy trò HLV Thomas Tuchel lại khiến người ta phải ngả mũ bởi cách chơi vừa chắc chắn, vừa hiệu quả.

Chelsea của HLV Tuchel đang quá hay và quá hiệu quả

Chelsea của HLV Tuchel đang quá hay và quá hiệu quả

Hai bàn thắng từ những tình huống phản công sắc lẹm của Hakim Ziyech (34') và Emerson Palmieri (90+4') giúp The Blues vượt qua đội khách 2-0, đồng thời là 3-0 sau hai lượt trận để đàng hoàng ghi tên mình vào tứ kết.

Nó cũng tạo nên một kỷ lục mới khi đây đã là trận bất bại thứ 13 liên tiếp (9 trận thắng) kể từ khi Tuchel lên nắm quyền thay Lampard. Kỷ lục cũ của Chelsea thuộc về HLV Luiz Felipe Scolari, với 12 trận bất bại mùa 2008/09. Trong 13 trận này, Chelsea giữ sạch lưới tới 11 trận và mới nhận vỏn vẹn 2 bàn thua.

Thomas Tuchel cũng là HLV người Đức thứ 4 xuất hiện ở vòng tứ kết Champions League mùa này, sau Jurgen Klopp (Liverpool), Edin Terzic (Dortmund) và Hansi Flick (Bayern Munich).

Dưới bàn tay nhào nặn của Tuchel, Chelsea đang trở thành một tập thể cực kỳ đáng sợ. Có thể Timo Werner chưa "nóng máy", Kai Havertz chưa tìm lại bản ngã hay Pulisic còn đang bắt nhịp chậm, nhưng về tổng thể, The Blues đang tiệm cận sự hoàn hảo như một cỗ máy với những chi tiết đồng điệu và ăn khớp.

HLV Tuchel cũng thừa nhận điều này: "Hôm nay, chúng tôi không có được sự phục vụ của một số ngôi sao quan trọng. Tuy nhiên, cả đội vẫn có màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm của các cầu thủ từ dưới sân, trên ghế dự bị hay trên khán đài. Chúng tôi đã có mặt ở vòng tứ kết. Chỉ còn 8 đội mạnh nhất với 4 cặp đấu. Những gì đã xảy ra sẽ cho chúng tôi lợi thế nhất định để có thể làm được điều gì đó đặc biệt. Tôi tin rằng không đội bóng nào muốn gặp Chelsea vào lúc này".