Đường dây buôn bán ma túy đá cực lớn vừa bị phát hiện

ANTĐ -Chiều 11-6, Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy –CA Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy đá với số lượng lớn có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng từ khu vực cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ. 

2 nữ quái trong đường dây này đã bị bắt gồm: Đỗ Thị Yến (SN 1970, trú tại thôn Tân Thanh, xã Đại Bản) và Hoàng Thị Thủy (SN 1968, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng) cùng huyện An Dương, Hải Phòng.

Từ đầu tháng 6-2013, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy - CA Hải Phòng phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng, sau đó chuyển đi bán lẻ ở các tỉnh lân cận. Kẻ cầm đầu là Đỗ Thị Yến, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương. Đây là nhân vật đã từng chịu án tù dưới cái tên của người khác.

Tang vật ma túy đá bị thu giữ


Trước tình hình đó Phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy, CA Hải Phòng đã nhanh chóng xác lập Chuyên án 613Y kết hợp với Cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Theo tài liệu điều tra: Vào lúc 03h30’, sáng 11-6, tại khu vực cây xăng Hải Yên trên đường Hùng Vương, thuộc địa bàn phường Ka Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang Đỗ Thị Yến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường công an thu giữ 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 01 điện thoại di động.

Đối tượng Thủy


Nhanh chóng, đối tượng được di lý về Hải Phòng phục vụ công tác mở rộng điều tra. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Yến đã khai nhận hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy của mình. Túi nilon đựng tinh thể màu trắng nhanh chóng được xác định là ma túy tổng hợp (tức ma túy đá), có trọng lượng là 0,8 kg.

Cùng thời điểm bắt giữ Yến, một mũi trinh sát khác nằm trong Ban chuyên án đã kịp thời khống chế, bắt gọn đối tượng nữ quái thứ 2 tên Hoàng Thị Thủy (SN 1968, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng) cùng huyện An Dương là đồng bọn của Yến.

Đối tượng Yến


Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy - CA Hải Phòng khẳng định: Đây là chuyên án ma túy đá được phá thành công với số lượng ma túy đá được buôn bán, vận chuyển về Hải Phòng lớn nhất từ trước tới nay. Với giá bán lẻ trên thị trường đen như hiện nay thì 0,8kg ma túy đá sẽ có giá vào khoảng 1,6 tỷ đồng, tương đương gần 10 bánh heroin.

Vụ án đang được cơ quan công an Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.