Dùng điện bẫy chuột làm chết người, lãnh án 3 năm tù

ANTĐ -Chiều ngày 29-5, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hải (38 tuổi, trú ở thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định) về tội giết người.

Theo cáo trạng, xuất phát từ ý định diệt chuột hại lúa của gia đình, nên vào khoảng tháng 1-2014, Hải đã dùng dây dẫn điện bao xung quanh ruộng lúa của mình (ở thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, Hoài Ân) để bẫy chuột.

Bị cáo Lê Văn Hải 

Mặc dù biết rằng ruộng lúa của mình nằm sát ruộng lúa của những gia đình khác và hàng ngày có nhiều người đi qua khu vực này, nhưng do chủ quan, nên khi kéo điện bẫy chuột, Hải không canh giữ, không thông báo hoặc đặt biển thông báo để người dân né tránh, đề phòng.

Do đó, vào đêm ngày 16-1-2014, như thường lệ, Hải đóng điện bẫy chuột cho đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 17-1-2014 thì ngắt điện và đi ra ruộng kiểm tra, lúc này y phát hiện chị Nguyễn Thị Hoa Hường (một người dân địa phương) bị bẫy điện của mình giật nằm chết tại bờ ruộng.

Lê Văn Hải bị tuyên phạt 3 năm tù giam.