Đức vung tiền trang bị tới 140 UAV chiến đấu từ Israel

ANTD.VN - Máy bay không người lái vũ trang (UAV chiến đấu) là vũ khí mới nhất được Bộ Quốc phòng Đức đưa vào danh sách mua sắm, sau các trang thiết bị hiện đại như tiêm kích F-35, phản lực Eurofighter.
Quốc hội Đức ngày 6/4 phê chuẩn kế hoạch mua 140 UAV chiến đấu Heron TP từ Israel. Hợp đồng trị giá 165 triệu USD.
Số máy bay sẽ được bàn giao cho Berlin trong vòng 2 năm. Trong số này, 60 chiếc được sử dụng trong huấn luyện, trong khi 80 chiếc sẽ được triển khai trong các hoạt động tác chiến.
Trong tài liệu giải trình về kế hoạch mua UAV chiến đấu, Bộ Quốc phòng Đức cho biết việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã làm thay đổi căn bản bối cảnh an ninh ở châu Âu.
Do vậy, kế hoạch mua máy bay không người lái nhằm bảo đảm lợi ích của Đức không bị xâm phạm.
"Để đối phó mối đe dọa mới, trang thiết bị quân đội phải được nâng cấp ngay, gồm các thiết bị bay không người lái vũ trang Heron", Bộ Quốc phòng Đức cho biết.
Quân đội Đức bắt đầu sở hữu máy bay không người lái từ 2018, nhưng chỉ bao gồm thiết bị bay phi sát thương, triển khai trong các hoạt động do thám.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố sẽ chi thêm 100 tỷ USD nâng cấp quân đội, đồng thời tăng mức chi cho quốc phòng thường niên lên mức 2% GDP.

Berlin đã mau chóng thúc đẩy các cuộc đàm phán mua sắm vũ khí tối tân, trong đó có hợp đồng mua 35 tiêm kích F-35 từ Mỹ và 15 máy bay phản lực Eurofighter.

UAV Heron 1 được thiết kế để làm việc liên tiếp trên không trong khoảng thời gian trên 50 giờ ở độ cao hơn 10km.

Đặc biệt, Heron được trang bị hệ thống trinh sát, giám sát tình báo hiện đại.
Loại UAV này cũng có khả năng chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo binh.
Vì vậy, căn cứ vào thông tin UAV Heron thu thập được, lực lượng pháo binh có thể phát động tấn công vào đối phương.
UAV Heron được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại và có thể tự động quay trở về căn cứ trong trường hợp bị mất kết nối với trạm mặt đất.
Hệ thống cảm biến trên Heron được kết nối với trạm mặt đất trong thời gian thực bằng liên lạc trực tiếp hoặc thông qua vệ tinh. Thiết bị điện tử trên Heron có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
UAV Heron đạt tốc độ tối đa 280 km/h, tốc độ hành trình 110-150 km/h.
Nó được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại và có thể tự động quay trở về căn cứ trong trường hợp bị mất kết nối với trạm mặt đất.
Khi nào nhiệm vụ tấn công, UAV Heron có thể trang bị các loại tên lửa không đối đất hoặc bom thông minh để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương.
UAV Heron ngoài Israel thì Ấn Độ cũng đang biên chế loại vũ khí cực nguy hiểm này.