Đức triệu tập Đại sứ Ba Lan Dariusz Pawlos yêu cầu ‘giải thích vụ hối lộ thị thực’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-9, Đức đã triệu Đại sứ Ba Lan Dariusz Pawlos tới Bộ Nội vụ nước này ở Berlin, yêu cầu giải thích về thông tin bê bối "hối lộ để lấy thị thực" đang gây chấn động Ba Lan, dù chính phủ nước này bác bỏ.
Đại sứ Ba Lan tại Đức Dariusz Pawlos

Đại sứ Ba Lan tại Đức Dariusz Pawlos

Hãng Reuters đưa tin, ngoài việc triệu tập Đại sứ Pawlos, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan để thảo luận về vụ việc.

Bộ Ngoại giao và các lãnh sự quán Ba Lan bị cáo buộc cấp thị thực cho người di cư từ châu Á và châu Phi mà không kiểm tra lý lịch đầy đủ, miễn là đã trả tiền hối lộ cho người trung gian.

Âm mưu này đã bị các phương tiện truyền thông Ba Lan vạch trần vào đầu tháng 9-2023. Truyền thông Ba Lan cho rằng có tới 350.000 thị thực đã được cấp theo cách này kể từ năm 2021, với mỗi thị thực có giá 4.000-5.000 USD.

Ba Lan là thành viên trong khối Schengen - 1 khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách “Khu vực tự do, an ninh, công lý” của Liên minh châu Âu. Theo đó, bất kỳ ai có được thị thực Ba Lan đều có thể tự do nhập cảnh vào 26 quốc gia khác thuộc khối này.

Hiện không rõ có bao nhiêu người di cư đã lợi dụng sự sắp xếp này để vào Đức. Tuy nhiên, hàng trăm cảnh sát Đức đã được triển khai bổ sung ở biên giới với Ba Lan để rà soát những du khách đáng ngờ, hãng Reuters đưa tin.

Thông tin về vụ bê bối này được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan vào tháng 10 tới.

Ngày 20-9, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski đã bác bỏ những thông tin mà ông cho là “vô lý” liên quan đến mức độ của vụ bê bối gian lận thị thực tại Bộ Ngoại giao nước này.

“Thật không may, báo chí Đức đã chú ý đến câu chuyện hoàn toàn vô lý của phe đối lập về quy mô của những gì chúng tôi đang giải quyết. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Nội vụ Đức, và giải thích rằng đây chỉ là chiến dịch tranh cử của phe đối lập”, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan nói.