Đức, Pháp bác yêu cầu mua khí đốt Nga phải trả bằng đồng rúp của ông Putin

ANTD.VN - Quan chức Đức và Pháp đã từ chối yêu cầu mua khí đốt bằng đồng ruble (rúp), sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sẽ ngừng cấp khí đốt nếu không giao dịch bằng đồng tiền Nga.
Phát biểu trong họp báo ngày 31/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói rằng ông chưa thấy sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết thêm Berlin đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, bao gồm trường hợp Nga dừng cấp khí đốt cho châu Âu.

Trước đó ông Putin tuyên bố quốc gia "không thân thiện" sẽ bị đóng băng hợp đồng khí đốt nếu không mở tài khoản ngân hàng Nga và thanh toán bằng rúp.

"Chúng ta sẽ cung cấp cho nhà thầu từ các quốc gia này kế hoạch rõ ràng và minh bạch. Để mua khí đốt tự nhiên Nga, họ phải mở tài khoản đồng rúp tại các ngân hàng Nga. Tài khoản này sẽ thanh toán những lô khí đốt được cung cấp từ ngày 1/4", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 31/3.

Ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ cung cấp khí đốt với khối lượng và mức giá được ấn định theo hợp đồng hiện có.

Tuy nhiên theo ông Putin, việc thanh toán bằng tiền tệ Nga là vấn đề Moscow đã chốt và các nước không thể thương lượng.
Theo sắc lệnh được Tổng thống Putin ký, bên mua phải mở tài khoản đặc biệt tại ngân hàng quốc doanh Gazprombank và đổi ngoại tệ sang đồng rúp để thực hiện các giao dịch mua khí đốt.
Cùng với Đức, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói rằng Paris và Berlin từ chối yêu cầu của Moscow.

"Có thể xảy ra tình huống ngày mai sẽ không còn khí đốt từ Nga. Chúng tôi phải chuẩn bị cho những tình huống này và chúng tôi đang chuẩn bị", ông Le Maire nói sau cuộc hội đàm tại Berlin hôm 31/3 với người đồng cấp Đức Robert Habeck.

"Nỗ lực của Nga để chia rẽ đồng minh phương Tây bằng việc yêu cầu mua khí đốt bằng đồng rúp đã thất bại", ông Habeck nói.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhấn mạnh rằng phương Tây cương quyết không bị "đe dọa" bởi Moscow.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, ông và người đồng cấp Pháp Le Maire đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, các công ty Đức sẽ tiếp tục mua khí đốt của Nga bằng đồng euro, theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã được hai bên ký kết trước đó.
Berlin ngày 30/3 đã kích hoạt quy trình khẩn cấp để giám sát việc nhập khẩu khí đốt và kho lưu trữ.
Chính phủ Đức đồng thời kêu gọi người dân và các công ty sản xuất giảm tiêu thụ khí đốt, đề phòng trường hợp Nga ngừng cung cấp năng lượng.
Thủ tướng Đức cho biết nước này kỳ vọng sẽ không phụ thuộc vào dầu và than nhập khẩu từ Nga trong năm nay.
Tuy vậy ông Olaf Scholz cũng phải thừa nhận rằng, Đức sẽ cần thêm thời gian để độc lập khỏi nguồn khí đốt từ Moscow.