Đức cố gắng không hoảng sợ trước 'cuộc tập trận khí đốt' của Nga

ANTD.VN - "Cuộc tập trận khí đốt" của Nga đang khiến Đức cảm thấy hoang mang, nhưng chính quyền Berlin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Chính quyền Đức đang cố gắng không tỏ ra hoảng sợ vì những động thái của Nga với đường ống dẫn khí Nord Stream 1, bước đi được so sánh như "cuộc tập trận khí đốt", ấn phẩm CBS News của Mỹ cho biết.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt trong vài ngày qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1), hệ thống truyền dẫn này là huyết mạch cung cấp năng lượng cho hầu hết các quốc gia ở Tây Âu.

Việc ngừng hoạt động của đường ống dẫn khí theo thông báo từ Moskva, được thực hiện do cần phải bảo trì. Các nhà báo Mỹ cho biết Đức và nhiều nước láng giềng đang chuẩn bị cho một mùa Đông khó khăn do tình trạng thiếu nhiên liệu.

"Vào thứ Sáu ngày 2/9, chỉ vài giờ trước khi việc bơm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 được nối lại, Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết việc sửa chữa đang bị trì hoãn và buộc phải cho tuyến đường nói trên tiếp tục ngừng hoạt động", tờ CBS News nói rõ.

Mỹ cho rằng động thái của Tập đoàn Gazprom sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên nền kinh tế Đức, vốn có quy mô lớn nhất châu Âu nhưng lại phụ thuộc sâu sắc vào nguồn cung nhiên liệu giá rẻ và dồi dào từ Nga.

Trước tình trạng trên, các chính trị gia Đức đang chuẩn bị cho một mùa Đông khó khăn và buộc phải đưa ra tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng, bất chấp việc những biện pháp này có thể gây tổn hại cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp địa phương.

Berlin đang gặp khó khăn trong việc thiết lập nguồn cung cấp khí đốt thay thế từ Na Uy và Qatar. Các công ty lớn của Đức được khuyến cáo tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể và chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung vào mùa Đông.

Trong bối cảnh của tất cả những vấn đề rắc rối này, chính phủ Đức đang cố gắng không tỏ ra hoảng sợ, các quan chức nước này tuyên bố vẫn đảm bảo về khả năng sẵn sàng đối phó với tình hình hiện tại.

Mặc dù vậy, các nhà chức trách Đức cũng thừa nhận rằng trong những năm tới nước này sẽ không thể tìm được nguồn thay thế chính thức cho khí đốt qua đường ống của Nga.

"Bộ trưởng Kinh tế Đức - ông Robert Habek cho biết, khí đốt của Nga sẽ không thể được thay thế hoàn toàn cho đến ít nhất là năm 2024", hãng thông tấn CBS News đưa tin.

Trong lúc này, Đức đang tăng cường xây dựng những cảng tiếp nhận LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) để nhận sản phẩm từ Mỹ và Qatar. Mặc dù rất nỗ lực, tuy nhiên công việc chưa thể hoàn thành trong tương lai gần

Nhiều chính trị gia Đức tố cáo Nga đang sử dụng nguồn cung năng lượng như một loại vũ khí địa chính trị nhằm gây sức ép lên các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, buộc EU nằm trong vùng khống chế của họ.

Có lẽ lúc này các quan chức Đức đang rất nuối tiếc khi không nghe lời khuyên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là nếu EU không đa dạng hóa nguồn cung năng lượng thì họ sẽ dễ dàng rơi vào tình cảnh bị Nga kiểm soát.

Lời khuyên trên của ông Trump hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ EU, khi các nhà lãnh đạo cho rằng viễn cảnh trên không thể xảy ra, nhưng hiện nay thực tế đã chứng minh "năng lực tiên tri" của cựu Tổng thống Mỹ.