Đức biết mình bị Mỹ do thám từ năm 2005

ANTĐ -  Ngày 1-12, tạp chí Spiegel cho biết cơ quan tình báo Đức (BND) đã nhận ra sự do thám từ Mỹ từ năm 2005 - 8 năm trước khi sự việc này bị phanh phui bởi cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vào năm 2013.

“Kể từ năm 2005, BND đã biết rằng Đức không chỉ là đối tác của Mỹ và còn là mục tiêu để Mỹ thực hiện các hành động gián điệp”, tạp chí Spiegel cho hay.

Vào đầu năm 2015, BND đã nhận được kết quả kiểm tra kĩ thuật của một loại máy quay an ninh, sản xuất bởi Mỹ và mới được bán ra tại thị trường Đức. Cơ quan tình báo Đức bất ngờ với sự phức tạp của hệ thống phần mềm được trang bị trên chiếc máy quay có kết cấu khá đơn giản. Sau khi tiến hành điều tra, BND đã phát hiện ra rằng khi kết nối với mạng internet, thiết bị này sẽ tự động gửi tín hiệu đến một địa chỉ IP thuộc về quân đội Mỹ.

Đức biết mình bị Mỹ do thám từ năm 2005 ảnh 1Mỹ đã chế tạo máy quay đặc biệt và bán cho chính phủ Đức vào năm 2005

Ngoài ra, thiết bị này cũng có thể được điều khiển từ xa và có những tính năng bí mật không có trong hướng dẫn sử dụng. Theo BND, công dân Đức sử dụng loại máy quay này hoàn toàn có thể bị giám sát bởi chính phủ Mỹ.

Tờ Spiegel cũng cho biết rằng công ty Mỹ bán loại máy quay này ở mức giá rẻ bất ngờ và đưa ra nhiều ưu đãi lớn cho những công ty hoạt động trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức, những công ty công nghệ cao và cả các bộ cũng như cơ quan an ninh của Đức.

Việc phát hiện ra sự việc này đã dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng trong cơ quan do thám Đức. Vào ngày 2-8-2005, August Hanning, cựu Chủ tịch của BND đã đưa vấn đề này ra thảo luận trước nội các Đức, tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính phủ Đức đã đưa ra kết luận gì cho việc này vào thời điểm đó. Hiện BND chưa đưa ra lời phát biểu gì về thông tin mà tờ Spiegel vừa đăng tải.

Tờ Spiegel nhận định thông tin này là một bài học và minh chứng rõ ràng hơn cho những gì mà cựu nhân viên NSA Edward Snowden đã từng tiết lộ vào năm 2013.