Đức, Anh tuyên bố bắt giữ 5 đối tượng nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà chức trách Đức và Anh đều tuyên bố bắt giữ những đối tượng bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.
Một nghi phạm bị cảnh sát Đức bắt giữ

Một nghi phạm bị cảnh sát Đức bắt giữ

Các công tố viên ở Berlin ngày 22-4 cáo buộc 3 công dân Đức đã giao các công nghệ có mục đích quân sự tiềm năng cho tình báo Trung Quốc, cơ quan mà họ đã hợp tác ít nhất từ tháng 6-2022.

Trong khi đó, Vương quốc Anh thông báo bắt giữ 2 bác sĩ vì nghi ngờ cung cấp “thông tin có hại” cho Bắc Kinh.

Các vụ bắt giữ này dường như không có mối liên hệ với nhau, diễn ra khi các quốc gia phương Tây tiếp tục bày tỏ lo ngại về các chính sách kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc.

3 người bị bắt ở Đức cũng bị cáo buộc xuất khẩu 1 loại tia laser đặc biệt mà không được phép, vi phạm luật xuất khẩu của nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cho biết Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ cáo buộc rằng nước này thực hiện các hoạt động gián điệp ở Đức.

“Chúng tôi kêu gọi Đức ngừng khai thác cáo buộc gián điệp để thao túng hình ảnh Trung Quốc về mặt chính trị và bôi nhọ Trung Quốc”, Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định qua email.

Theo truyền thông địa phương, cả 3 nghi phạm này sẽ bị buộc tội tại Tòa án Tư pháp Liên bang ở Karlsruhe, Tây Nam nước Đức, vào ngày 23-4 và có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 5 hoặc 10 năm tù.

Vào cuối ngày 22-4, cảnh sát Anh cũng cáo buộc 2 công dân làm gián điệp cho Trung Quốc. Hai người đàn ông, 32 tuổi và 29 tuổi, bị tình nghi cung cấp thông tin cho Trung Quốc vi phạm Đạo luật Bí mật Chính thức và sẽ ra tòa vào ngày 26-4. “Đây là cuộc điều tra cực kỳ phức tạp về những cáo buộc rất nghiêm trọng”, Dominic Murphy, người đứng đầu Bộ chỉ huy Chống khủng bố của cảnh sát London, cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc gọi các cáo buộc nêu trên là “hoàn toàn bịa đặt” và “vu khống ác ý”, đồng thời kêu gọi Vương quốc Anh ngừng “thao túng chính trị chống Trung Quốc”.