AFF Cup 2020:

Đua vé bán kết, tuyển Việt Nam may mắn hơn đối thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả Malaysia và Indonesia đang chịu tổn thất lực lượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gián tiếp mang lại lợi thế cho tuyển Việt Nam trong cuộc đua tranh vé bán kết bảng B.

Với cùng 6 điểm trước lượt trận tối 15-12, Malaysia, Indonesia và Việt Nam là 3 ứng viên cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé đại diện bảng B vào bán kết AFF Cup 2020.

So với đối thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo được xem là may mắn hơn khi vẫn bảo toàn được lực lượng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ở 3 lượt trận đầu tiên, các thành viên tuyển Việt Nam đều có kết quả âm tính, đủ điều kiện thi đấu với lực lượng mạnh nhất.

Indonesia mất trung vệ Elkan Baggott (số 30) khi quyết đấu Việt Nam, còn Malaysia vắng 4 cầu thủ vì Covid-19

Indonesia mất trung vệ Elkan Baggott (số 30) khi quyết đấu Việt Nam, còn Malaysia vắng 4 cầu thủ vì Covid-19

Trong khi đó, Malaysia và Indonesia mất nhiều trụ cột ở trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

Ngay sát giờ quyết đấu tuyển Việt Nam (19h30 hôm nay 15-12), tờ Bola Sports của Indonesia đề nghị đội nhà bỏ giải vì trung vệ cao 1m94 đang chơi bóng tại Anh - Elkan Baggott không được đặc cách có tên trong danh sách thi đấu.

Elkan Baggott từng ra sân trong trận Indonesia thắng Lào hôm 12-12, nhưng sau đó đã phải chấp hành cách ly y tế theo quy định của nước chủ nhà Singapore do trước đó di chuyển trên chuyến bay có hành khách nhiễm Covid-19 biến thể mới Omicron.

Ngoài Elkan Baggott, HLV Shin Tae-yong còn không có sự phục vụ của tiền đạo Egy Maulana Vikri (đang thi đấu cho CLB Senica ở giải VĐQG Slovakia) ở trận gặp Việt Nam, do đội bóng chủ quản chưa chịu "nhả" quân.

So với Indonesia, đội tuyển Malaysia còn thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng hơn khi có ít nhất 4 cầu thủ dương tính SARS-CoV-2, không thể ra sân 3 lượt trận đầu và rất có thể là cả trong trận quyết đấu vé bán kết với Indonesia ngày 19-12 tới.

New Straits Tímes và nhiều tờ báo của Malaysia đưa ra kịch bản đội nhà có thể phải rút lui khỏi AFF Cup 2020 nếu số ca nhiễm Covid-19 gia tăng khiến không còn đủ số lượng tối thiểu đăng ký thi đấu theo điều lệ giải.

Động thái trên của truyền thông Malaysia được cho là nhằm gia tăng áp lực lên ban tổ chức sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia làm đơn đề nghị được đăng ký bổ sung cầu thủ. Tuy nhiên mới đây, ban tổ chức đã chính thức bác đề nghị này.

Diễn biến bất lợi này khiến người hâm mộ Malaysia thêm lo lắng về mục tiêu vô địch, đồng thời quay sang chỉ trích HLV trưởng Shin Tae-yong khi chỉ mang sang Singapore 24 cầu thủ trên tổng số cho phép là 30 người.