“Đưa internet về làng”

ANTĐ - Đó là tên gọi của dự án vừa được Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (VNIF) chính thức khởi động. Dự án sẽ được bắt đầu tại xã Yên Bình - Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với việc trao tặng và lắp đặt 20 máy tính cho huyện Hữu Lũng.

Ngay trong tháng 1-2013, dự án “Đưa Internet về làng” sẽ phân bổ 4 máy về Ủy ban nhân dân huyện, 16 máy về trường THCS Yên Bình và trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tân Lập, mỗi trường 8 máy tính. Cán bộ Dự án “Đưa Internet về làng” của VNIF sẽ hướng dẫn kĩ năng, kiến thức, chia sẻ về máy tính và Internet cho 80 giáo viên và học sinh trường THCS Yên Bình và trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tân Lập, đồng thời thường xuyên trao đổi, liên hệ với địa phương, giúp địa phương khắc phục khó khăn phát sinh sau khi trao tặng.

“Đưa Internet về làng” là Dự án do Quỹ VNIF - Công ty Cổ phần VNG phát động triển khai thực hiện từ tháng 1-2013. Với tiêu chí “Kết nối cộng đồng - Sẻ chia tri thức”, dự án mong muốn kết nối được nhiều tình nguyện viên, sinh viên, các đơn vị tài trợ và cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam, để cùng nhau đem lại cuộc sống Internet tới những địa phương còn chưa có điều kiện tiếp cận, tạo cơ hội cho người dân nông thôn được hưởng lợi ích từ những kiến thức, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông do Internet mang lại. 

Dự án hướng tới nhóm đối tượng chính là giáo viên và học sinh. Mọi sự đóng góp gửi về: Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng Người sử dụng Internet Việt Nam(VNIF) tầng 14, 182 Lê Đại Hành (Q11 - TP.HCM). “Đưa Internet về làng” mong muốn có sự góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân hảo tâm trong cả nước cùng chung tay đưa Internet tới nhiều địa phương nghèo ở Việt Nam. Hình thức đóng góp có thể là tiền mặt, máy tính mới hoặc cũ vẫn còn sử dụng được, kết nối Internet 3G, hỗ trợ đường truyền ADSL, vận chuyển…

Các điểm trường học được dự án lựa chọn sẽ được trang bị máy tính và thiết bị chuyên dùng hỗ trợ kết nối mạng Internet theo mô hình phòng đọc đa phương tiện phục vụ tốt cho nhu cầu tìm kiếm tài liệu tham khảo cũng như tìm kiếm thông tin khác. Ngoài ra, dự án cũng triển khai đào tạo cho cán bộ quản lý tại các trường học, cán bộ xã và người dân có tri thức kỹ năng sử dụng máy tính và truy cập Internet để họ có thể khai thác các thông tin hữu ích, phù hợp, phục vụ công việc và cuộc sống. Họ sẽ là những nhân tố cốt lõi để truyền đạt lại những kiến thức đó cho những người khác trong làng, xã.