ĐT Việt Nam đấu Iraq, Philippines... tại vòng loại World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào chung bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia - Brunei, tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chiều 27-7, Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo đó, 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2023 bốc thăm thành 10 cặp đấu loại trực tiếp hai lượt trận.

Kết quả bốc thăm xếp cặp đấu vòng loại thứ nhất

Kết quả bốc thăm xếp cặp đấu vòng loại thứ nhất

10 đội thắng ở vòng 1 sẽ cùng các đội xếp hạng từ 1-26 châu Á (tổng cộng 36 đội) chia làm 9 bảng (4 đội/bảng) thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) từ tháng 11-2023 đến tháng 6-2024.

Với hạng 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng 2 và nằm nhóm hạt giống số hai.

Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Philippe Troussier vào bảng F cùng các đối thủ là Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia - Brunei.

Lá thăm đưa Việt Nam vào bảng F

Lá thăm đưa Việt Nam vào bảng F

Việt Nam cùng bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia - Brunei

Việt Nam cùng bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia - Brunei

Vòng 2 này sẽ chọn ra các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại thứ 3 (tổng cộng 18 đội), đồng thời có suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tại vòng loại thứ ba, 18 đội chia làm 3 bảng (6 đội/bảng), thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách), chọn 6 đội xếp nhất, nhì ở 3 bảng vào thẳng vòng chung kết World Cup 2026.

6 đội xếp thứ ba và thứ tư vào vòng thứ tư (vòng play-off châu Á), chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội nhất bảng giành quyền dự World Cup 2026. Hai đội xếp nhì bảng đấu loại trực tiếp để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã vào tới vòng loại thứ ba. Đây cũng là mục tiêu mà HLV Philippe Troussier phải hoàn thành, trước khi phấn đấu giành tấm vé dự World Cup 2026 trong lần đầu tiên giải đấu nâng tổng số đội tham dự từ 32 lên 48.