ĐT Việt Nam bước vào giai đoạn 'thiết quân luật' căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ hôm nay 3-6, ĐT Việt Nam bắt đầu siết chặt đến mức tối đa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC).

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), hôm nay 3-6, ĐT Việt Nam đã điều chỉnh lịch tập lên buổi sáng để chiều cùng ngày di chuyển sang khách sạn Crowne Plaza Festival City, địa điểm chính thức của AFC dành cho các đội tuyển tham dự bảng G.

ĐT Việt Nam trong buổi tập sáng nay 3-6 (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam trong buổi tập sáng nay 3-6 (Ảnh: VFF)

Bắt đầu từ thời điểm này, hoạt động tập luyện, thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ theo sự điều hành của AFC và các quy định của điều lệ giải. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ được AFC đặc biệt chú trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Cụ thể, mọi hoạt động của các đội tuyển sẽ diễn ra theo nguyên tắc “bong bóng” (bubble), có nghĩa là hoàn toàn khép kín, chỉ di chuyển từ khách sạn tới sân tập, sân thi đấu và ngược lại.

Toàn bộ các thành viên đội tuyển không được phép tiếp xúc với “thế giới bên ngoài” (outside world) trong quá trình tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

HLV Park Hang-seo và các học trò bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng

HLV Park Hang-seo và các học trò bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng

Những biện pháp mạnh mẽ này không chỉ giúp HLV Park và các học trò tránh được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài, mà còn giúp họ dành sự tập trung tối đa cho 3 trận đấu vô cùng quan trọng sắp tới.

ĐT Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên với Indonesia vào ngày 7-6, trước khi gặp Malaysia (ngày 11-6) và UAE (15-6). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là 4 đến 6 điểm để có thể giữ vị trí nhất bảng G và đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.