Đội tuyển Việt Nam có thể đá AFF Cup tại địa điểm tập trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - AFF Cup 2020 ấn định bốc thăm ngày 10-8-2021, tuy nhiên cách thức tổ chức vẫn còn phải chờ vào tình hình dịch Covid-19 ở các quốc gia.

Ngày 2-6, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức công bố ngày bốc thăm AFF Cup 2020 là vào 10-8-2021.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth khẳng định quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức và lịch trình hoàn chỉnh, bao gồm các trận đấu lượt đi và về tại tất cả các bảng đấu. Tuy nhiên, người đứng đầu AFF nhấn mạnh sức khoẻ và sự an toàn các bên liên quan là ưu tiên hàng đầu khi xem xét kế hoạch tổ chức.

Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup

"Vì vậy chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, bao gồm sử dụng các địa điểm thi đấu tập trung", Chủ tịch AFF Khiev Sameth nhấn mạnh.

AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020 như thông lệ, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại hầu hết các quốc gia tham dự, vì vậy AFF đã hai lần phải thông báo dời kế hoạch tổ chức.

Lần 1 dự kiến tổ chức tháng 4-2021, nhưng sau đó được lùi tới tháng 12-2021. Cụ thể, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ 5-12-2021 tới 1-1-2022. Đây được xem là hạn cuối, không thể lùi thêm do đã quá gần với... AFF Cup 2022.

Theo thông lệ, AFF Cup thi đấu sân nhà, sân khách kéo theo kế hoạch thi đấu trên sân khách của các đội bóng. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 nên giải đấu phải dự phòng phương án thi đấu tại địa điểm tập trung (có thể mỗi bảng thi đấu 1 địa điểm, vòng bán kết và chung kết tại một địa điểm do AFF ấn định).

ĐT Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải. Việc bảo vệ danh hiệu này là một trong số những nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm nay, bên cạnh giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và giữ HCV SEA Games 31 ở lại Việt Nam.