Đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy của Philippines

ANTD.VN -Hãng tin Reuters ngày 19/8 đưa tin trong đêm thứ 3 của chiến dịch cao điểm trấn áp không khoan nhượng tội phạm ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động, lực lượng cảnh sát Philippines đã tiêu diệt ít nhất 13 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị tiêu diệt trong tuần này lên con số 80. 

 Đầu tuần, 67 đối tượng đã bị tiêu diệt và hơn 200 đối tượng khác đã bị bắt giữ ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. 

Đây là một trong những chiến dịch trấn áp tội phạm được cho là quyết liệt nhất kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền lãnh đạo đất nước 

Cách đây hơn 1 năm, Tổng thống Duterte cam kết mạnh tay chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. 

Theo thống kê, trong khoảng 1 năm triển khai chiến dịch chống ma túy kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào tháng 6/2016, cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 3.400 đối tượng

Trong khi 65 cảnh sát cũng bị thiệt mạng khi đang truy quét tội phạm ma túy.

Số cảnh sát bị thương cũng tăng đáng kể

Cảnh sát Philippines chuyển một đồng sự bị thương khi làm nhiệm vụ

Cảnh sát đang kiểm tra thi thể một tội phạm ma túy

Cảnh sát Philippines được triển khai trong chiến dịch chống tội phạm ở thành phố Iligan

Tổng thống Philippines phát động chiến dịch truy quét tội phạm tại lễ trao súng lục cho lực lượng cảnh sát thực thi nhiệm vụ

Triển khai lực lượng trong đợt trấn ápmớivới tội phạm ma túy

Bao vây một căn hộ của đối tượng bán ma túy

Tang vật thu giữ qua đợt trấn áp
Sử dụng hỏa lực mạnh trong đợt trấn áp này