Đông Ngạc không còn là điểm nóng

ANTĐ - Đã 8 cái Tết rồi Trưởng CAX Hoàng Văn Khánh cùng đồng đội chưa được đón giao thừa cùng gia đình. Đông Ngạc cũng như nhiều xã khác của huyện Từ Liêm, đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. 

Lực lượng công an xã tuyên truyền tới người dân đề cao cảnh giác

Toàn xã có 3 thôn, 10 tổ dân phố, 25 khu tập thể, hơn 40 cơ quan xí nghiệp trường học đóng trên địa bàn, trong đó có 3 trường đại học. Hiện trong xã có hơn 500 nhà cho sinh viên thuê trọ. Trước Tết Nguyên đán, lực lượng CAX đã triển khai đến từng tổ an ninh tự quản, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, học sinh sinh viên khi về quê ăn Tết phải gửi lại tài sản cho chủ nhà. Lực lượng CAX cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn Công an số 24 trong dịp Tết vừa qua luôn đảm bảo 100% quân số. 

Cách đây 7 năm Đông Ngạc là một điểm nóng về ANTT của huyện Từ Liêm, nhờ sáng kiến của ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc, CAX Đông Ngạc đã thành lập các tổ an ninh tự quản. Đồng chí Hoàng Văn Khánh, Trưởng CAX cho biết: Các thành viên trong tổ có độ tuổi từ 18 đến 60, có nhân thân tốt, nhiệt tình và tâm huyết với công việc. Từ năm 2006 đến nay, Đông Ngạc đã duy trì 10 tổ an ninh tự quản tại các tổ dân phố và 6 tổ an ninh tự quản trong 33 thôn của xã. Nhờ đó, giờ đây Đông Ngạc đã không còn là điểm nóng về tệ nạn xã hội, không có gái mại dâm hoạt động trên địa bàn, ma túy không còn tụ điểm phức tạp. Ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, anh Luyện Ngọc Hùng là sinh viên trường Đại học Điện lực khi đang đi trên đường thuộc địa phận xã Đông Ngạc đã bị hai đối tượng cướp giật điện thoại di động. Anh Hùng hô hoán và các thành viên của tổ an ninh tự quản xóm 6 đã bắt được đối tượng Vương Văn Ngọc (SN 1994), trú tại thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát huyện Từ Liêm, thu trong người đối tượng chiếc điện thoại tang vật. Sau đó, lực lượng công an còn bắt giữ thêm đối tượng Lê Tuấn Anh và chúng khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trước đó. 

Cùng với việc phát huy mô hình tổ an ninh tự quản, CAX Đông Ngạc còn là một trong những xã đầu tiên của huyện Từ Liêm triển khai mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Thành viên trong tổ chủ yếu là những người làm nghề “xe ôm”, chủ quán kinh doanh. Hiện câu lạc bộ đã có 27 thành viên, có giao ban thường xuyên hàng tháng để trao đổi tập huấn các biện pháp phòng chống đối tượng phạm pháp hình sự. Anh Hoàng Văn Khánh cho biết: “Lực lượng công an xã là nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm nhưng với sự tham gia của các thành viên tổ an ninh tự quản và câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã tạo thành một sức mạnh tổng hợp, lá chắn thép giúp giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn”.