Đồng loạt 75 tổ liên gia thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn trong đêm

ANTD.VN - Đúng 19h30 ngày 4-10, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khuyến đã trực tiếp chỉ đạo kích hoạt diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại 75 điểm trên địa bàn quận.
Lực lượng tại chỗ đã nhanh chónhg tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn nạn nhân ra nơi an toàn
Lực lượng tại chỗ đã nhanh chónhg tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn nạn nhân ra nơi an toàn

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCCH và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2023); 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023).

Tại điểm phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tham gia diễn tập huy động nhiều lực lượng và đây cũng vị trí được chọn làm thực tập phương án điểm của quận Tây Hồ. Tình huống giả định cháy tại chung cư mi ni cao 6 tầng ở số 5 ngách 173/49 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng nằm trong ngõ nhỏ, sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Vào thời điểm người dân đang sinh hoạt động đủ tại nhà. Do trong quá trình hoá vàng 1 gia đình đã bất cẩn làm cháy và dẫn đến cháy lan sang nhiều xe máy dẫn đến cháy lớn.

Khi phát hiện cháy thành viên tổ liên gia đã đánh kẻng báo động

Khi phát hiện cháy thành viên tổ liên gia đã đánh kẻng báo động

Ngay khi phát hiện cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC đã đánh kẻng thông báo toàn khu dân cư, Đội PCCC cơ sở nhanh chóng có mặt triển khai cứu hoả ban đầu. Lãnh đạo UBND, chỉ huy CAP Phú Thượng cũng có mặt trực tiếp tại hiện trường huy động tổng lực sức mạnh toàn dân tham gia cứu hoả và đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ điều động cán bộ, chiến sĩ dòng hàng trăm mét dây tiếp cận khu vực cháy, đồng thời triển khai nhiều mũi cứu hoả từ những tầng cao nhà hàng xóm leo thang dây và vượt qua đám cháy tiếp cận khu vực tầng thượng đang có nhiều nạn nhân triển khai dây thả chậm đưa nhiều người tiếp đất an toàn.

Sau khoảng 30 phút triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, lực lượng chức năng đã cứu hộ toàn bộ người dân và nhiều tài sản tập kết khu vực an toàn.

Lưc lượng chữa cháy nhanh chóng dùng xe máy chữa cháy chở phương tiện đến làm nhiệm vụ

Lưc lượng chữa cháy nhanh chóng dùng xe máy chữa cháy chở phương tiện đến làm nhiệm vụ

Kết thúc buổi diễn tập, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã trực tiếp trao đổi với người dân về việc nâng cao ý thức cảnh giác với hoả hoạn. “Việc thực tập trong thời điểm đêm để bà con trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm thoát nạn trong môi trường nguy nan để thấy vai trò quan trọng trong công tác PCCC. Để hạn chế cháy xảy ra, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên chú ý, kiểm tra thiết bị điện, việc đun nấu, đốt hương, hoá vàng mã… có người trông nom. Chỉ cần mỗi người làm tốt việc này cháy sẽ không xảy ra, thì cộng đồng, khu dân cư mới an toàn”- ông Nguyễn Đình Khuyến chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng CAQ Tây Hồ chia sẻ với người dân về công tác chủ động an toàn PCCC tại khu dân cư và gia đình

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng CAQ Tây Hồ chia sẻ với người dân về công tác chủ động an toàn PCCC tại khu dân cư và gia đình

Đồng chí Chủ tịch đánh giá cao việc triển khai phương án diễn tập của 75 tổ liên gia trên địa bàn quận trong cùng thời điểm tối. Mặc dù các điểm khác nhau về quy mô, tình huống cháy nhưng đây là cách tuyên truyền, thức tỉnh mỗi người dân cần nâng cao hỡn nữa ý thức cảnh giác với hoả hoạn. Qua đó cũng đánh giá được sự phối hợp của các lực lượng tại khu dân cư tham gia để đáp ứng phương châm 4 tại chỗ.

Lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp có mặt nhanh chóng tiếp cận tầng 6 cứu người bị nạn qua dây thả chậm

Lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp có mặt nhanh chóng tiếp cận tầng 6 cứu người bị nạn qua dây thả chậm

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác phòng ngừa hoả hoạn là quan trọng số 1, phòng ngừa tốt sẽ hạn chế được tối đa thiệt hại về người và tài sản. Việc diễn tập PCCC 75 điểm trên địa bàn vừa là biện pháp tuyên truyền trực quan, sinh động để người dân thay đổi nhận thức trong công tác PCCC. Việc huy động lực lượng và triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ trong diễn tập tình huống đặt ra càng sát thực tế và khó khăn bao nhiêu thì khi xảy ra sự cố sẽ càng giảm thiểu thương vong và thiệt hại bấy nhiêu”.