Đồng hồ Ngày tận thế chỉ 90 giây trước nửa đêm, thể hiện thế giới ‘bất ổn’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ chức Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử nói rằng thế giới vẫn gần với sự tự hủy diệt hơn bao giờ hết, với “Đồng hồ Ngày tận thế” chỉ 90 giây trước nửa đêm, thời khắc tượng trưng cho thảm họa hạt nhân.
Chiếc đồng hồ cảnh báo nguy cơ của nhân loại

Chiếc đồng hồ cảnh báo nguy cơ của nhân loại

Thông báo trên được Tổ chức Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đưa ra mới đây tại Washington, Mỹ.

“Đồng hồ Ngày tận thế” do Albert Einstein và J. Robert Oppenheimer cùng những người khác tạo ra cách đây 77 năm để cảnh báo về các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, Tổ chức Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử cho biết thế giới đang đối mặt với “mối nguy hiểm chưa từng có” từ cuộc xung đột ở Ukraine. Tổ chức đã đặt kim đồng hồ ở vị trí gần nửa đêm nhất từ trước tới nay.

Năm nay, tổ chức này cho biết mức độ rủi ro không thay đổi. Tuy nhiên, lần này tổ chức chỉ ra các nguyên nhân khác có thể dẫn tới khủng hoảng hạt nhân.

Cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas có khả năng leo thang thành “cuộc xung đột rộng lớn hơn”

Cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas có khả năng leo thang thành “cuộc xung đột rộng lớn hơn”

Bà Rachel Bronson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức, nói rằng cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas có khả năng leo thang thành “cuộc xung đột rộng lớn hơn”.

Bà Bronson cũng nhắc tới những yếu tố khác mà bà gọi là “các mối đe dọa tới sự tồn tại”, trong đó có biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo. Theo bà, điều quan trọng là mọi người bày tỏ quan điểm để các lãnh đạo có các biện pháp bảo vệ nhân loại.