Công an quận Hà Đông (Hà Nội) gặp gỡ, giải đáp băn khoăn của các cơ sở kinh doanh phế liệu:

Đồng hành để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

ANTD.VN - Chia sẻ tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn quận, tổ chức sáng nay 17-10, Thượng tá Lê Hữu Hoài– Phó trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nêu rõ: lực lượng Công an quận luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tình hình an ninh, trật tự địa bàn

Chỉ huy CAQ Hà Đông nhìn nhận, trong bối cảnh hiện nay, khi tốc độ đô thị hóa của quận Hà Đông ngày càng cao thì ngành nghề kinh doanh thu mua phế liệu cũng phát triển. Đa số cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nhưng đâu đó vẫn tồn tại những trường hợp chưa tuân thủ và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro liên quan đến công tác PCCC, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn quận.

Thượng tá Lê Hữu Hoài phát biểu tại hội nghị

Đó là tiền đề cấp thiết để CAQ tổ chức hội nghị, nhằm giúp các cơ sở kinh doanh có thêm kiến thức, nắm rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thu mua phế liệu, từ việc đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tuân thủ các quy định về thuế, cho đến các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường...

“Với vai trò là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, CAQ luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện đúng các quy định pháp luật, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Tôi tin rằng, với sự hợp tác và ý thức trách nhiệm từ tất cả các bên, chúng ta sẽ không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn đảm bảo sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn quận”, đồng chí Phó Trưởng CAQ nêu rõ.

Nhóm 5 giải pháp để tháo gỡ khó khăn

Theo Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến - Đội trưởng đội CS QLHC về TTXH, thời gian qua, CAQ đã tham mưu UBND quận ban hành nhiều kế hoạch, công văn hướng dẫn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn quận.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến - Đội trưởng đội CS QLHC về TTXH trình bày báo cáo trung tâm

CAQ đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, phiếu giao việc để giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đội nghiệp vụ, Công an 17 phường tổ chức thực hiện công tác quản lý đối với các cơ sở trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng ghi nhận tồn tại là nhiều cơ sở thu mua phế liệu nhỏ lẻ, chủ yếu vận hành theo quy mô gia đình. Vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm hoặc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở hoạt động trong điều kiện hạ tầng không đảm bảo số lượng. Và nhiều cơ sở hoạt động không cố định hoặc theo hình thức tự phát, dẫn đến việc giám sát và kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Có khoảng 300 cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu dự hội nghị, và có nhiều vấn đề băn khoăn đã được trao đổi, giải đáp

Thời gian qua, lực lượng CAQ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 78 cơ sở; đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục hậu quả, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về kinh doanh, bảo vệ môi trường. Và hết sức quan trọng, là lực lượng CAQ đã xác định được 5 nhóm giải pháp trọng tâm triển khai trong thời gian tới, để giảm thiểu những nguy cơ từ hoạt động kinh doanh, thu mua phế liệu, gồm: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn; Khuyến khích chuyển đổi mô hình kinh doanh; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác giám sát, kiểm tra và quản lý; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ cơ sở đầu tư nâng cấp hạng tầng, trang thiết bị để đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn hộ kinh doanh ký cam kết

Tại chương trình, chỉ huy đội CS QLHC về TTXH đã quán triệt một số quy định mới của Luật Quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT, được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7; trong đó phân tích, giới thiệu về khái niệm, những điểm mới của Luật và nhất là đúc kết 10 hành vi bị nghiêm cấm…

Tiếp đó, chỉ huy, cán bộ các đội nghiệp vụ đã tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC; tuyên truyền chấp hành TTATGT, TTĐT, TTCC; ký cam kết và giải đáp thắc mắc của các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu.

Bế mạc hội nghị, Thượng tá Lê Hữu Hoài – Phó trưởng CAQ biểu dương tinh thần hợp tác và tham gia tích cực của các cơ sở kinh doanh. Theo Thượng tá Lê Hữu Hoài, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thông tin, quy định pháp luật cần thiết cho hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu mà còn là dịp để cùng nhận diện và đánh giá những vấn đề thực tiễn đang tồn tại, đặc biệt là các nguy cơ về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Đồng chí Phó trưởng CAQ chỉ rõ những yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu, là tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường và an toàn lao động; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an; Nâng cao trách nhiệm xã hội về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc kinh doanh...