Đồng hành cùng các nhà xuất bản tuyên chiến cùng sách lậu, sách giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-7, trong khuôn khổ hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng nhân ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Liên tiếp trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn đã phát hiện nhiều cơ sở gia công sau in in lậu số lượng lớn xuất bản phẩm bao gồm cả sách giáo khoa.

Điển hình như vụ việc vào ngày 15-9-2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CAQ Nam Từ Liêm và Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cơ sở gia công tại số 21, Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm phát hiện rất nhiều sách giáo khoa như Hướng dẫn tin học lớp 3, 5; sách giáo khoa lớp 1,2,3; học mỹ thuật lớp 5; Tiếng Anh lớp 3, 6... Qua kiểm đếm, lực lượng thu giữ gần 60.000 cuốn sách thành phẩm; 3.704kg sách bán thành phẩm và máy móc phương tiện liên quan.

Đầu năm 2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tiếp tục phát hiện một vụ sách lậu số lượng lớn qua kiểm tra nhà số 3 ngõ 89 phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Kiểm kê ban đầu xác định số lượng sách lậu lên đến 40.000 bản, chủ yếu sách in lậu từ các ấn bản của Công ty First News - Trí Việt, NXB Trẻ cùng nhiều đơn vị phát hành khác như Alphabooks, Nhã Nam ... Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đơn vị đã đề nghị khởi tố vụ án nói trên.

Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc điển hình liên quan đến sách giả, sách lậu đã được Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện, đấu tranh làm rõ.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam chúc mừng, cảm ơn lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ đã đồng hành cùng nhà xuất bản trong cuộc chiến với sách lậu, sách giả.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam động viên, chúc mừng CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam động viên, chúc mừng CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Theo ông Nguyễn Chí Bính, NXB Giáo dục Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo được giao nhiệm vụ biên soạn, biên tập, in, phát hành các loại sách giáo khoa và các loại sản phẩm giáo dục khác. Trong những năm vừa qua, NXB rất vui mừng được các CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ quan tâm, giúp đỡ, phối hợp với trách nhiệm rất cao, thể hiện qua kết quả phối hợp.

Cụ thể trong thời gian vừa qua đơn vị đã giúp NXB đẩy mạnh đấu tranh với việc in lậu và phát hành sách giáo khoa giả. Kết quả đạt được đã góp phần giảm sách giáo khoa giả đang có mặt trên thị trường, ảnh hưởng đến chất lượng uy tín của NXB, cũng như thiệt hại với người tiêu dùng.

“NXB rất cảm ơn Phòng An ninh chính trị nội bộ, mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng thời đề nghị các đồng chí chỉ đạo công an các quận huyện, thị xã tiếp tục đưa nội dung phòng chống in lậu và phát hành SGK giả vào chương trình công tác cuối năm và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển của giáo dục nước nhà, cũng như để 2 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Chí Bính bày tỏ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương, Trưởng phòng đã cảm ơn tình cảm của NXB Giáo dục Việt Nam dành cho đơn vị nói chung, CBCS nói riêng nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh. Đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo đội nghiệp vụ của phòng, Đội An ninh Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường các biện pháp trinh sát, đấu tranh mạnh với các cơ sở gia công sau in có hoạt động in ấn xuất bản phẩm lậu, giả trên địa bàn.