Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ra cam kết với luật sư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như ANTĐ đưa tin, ngày 22-7 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo liên quan về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán” và một số tội danh khác…

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), người bảo vệ cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, trước khi TAND TP Hà Nội có quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Quyết đã yêu cầu bà cùng 3 luật sư ký vào văn bản trình bày nguyện vọng của bị cáo này với Tòa án.

Theo đó, bị cáo Quyết nhận toàn bộ trách nhiệm hình sự và dân sự như cáo buộc, đồng thời xin các cơ quan tố tụng xem xét khoan hồng cho tất cả các bị cáo trong vụ án trước rồi mới xin cho bản thân.

Cùng với đó, bị cáo Quyết xin được khắc phục hậu quả vụ án bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Luật sư Yến cho biết, thời gian qua cựu Chủ tịch FLC đã tác động gia đình, huy động bạn bè để cố gắng khắc phục hậu quả vụ án.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Quyết đã khắc phục gần 190 tỷ đồng. Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, gia đình Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục thêm hơn 2 tỷ đồng. Và từ nay đến khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết sẽ tiếp tục tác động gia đình, vay mượn nộp khắc phục hậu quả thêm nữa.

Đặc biệt, bị cáo Trịnh Văn Quyết thừa nhận các hành vi đã được cơ quan tố tụng kết luận và yêu cầu các luật sư không bào chữa đối với phần hành vi của mình.

Luật sư Vũ Đặng Hải Yến cho biết thêm, hiện bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao nhưng tinh thần ổn định.

Theo cáo buộc, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Trịnh Thị Minh Huế đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết còn có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán. Sau khi niêm yết cổ phiếu ROS, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, có hơn 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS trong phiên chào sàn. Đến nay mới xác định được 133 bị hại trong tổng số 30.403 bị hại sở hữu 627.090 cổ phiếu ROS (hình thành từ vốn góp khống) với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỷ đồng.

Hiện có 95 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại. Họ sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, với giá trị mua gần 1,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái đã khai nhận hành vi phạm tội và nộp tiền khắc phục như đã nêu trên.

Qua đó, cơ quan tố tụng đã ghi nhận, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và nhiều bị can khác...