Đóng góp đặc biệt quan trọng cho thành tích lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND và Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong hành trình 75 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Hậu cần - kỹ thuật CAND (25/01/1948 - 25/01/2018), có những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CATP Hà Nội.

Trưởng thành trong gian khó Cách mạng

Ngày 25-1-1948, tại hội nghị Công an toàn Quốc lần thứ II đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về công tác Hậu cần trong lực lượng CAND và công tác đảm bảo an toàn giao thông liên lạc. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự khởi đầu và trưởng thành của lực lượng Hậu cần CAND. Chính vì ý nghĩa có tính chất lịch sử ấy, ngày 27-6-2001, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 586/2001-QĐ-BCA, lấy ngày 25-1-1948 là ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần CAND.

Tiếp theo, ngày 19-7-2012, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 3159/QĐ-BCA-X11 xác định ngày 25-1-1948 là ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Chỉ huy Phòng Hậu cần trao đổi cùng các phòng chức năng về thiết bị kỹ thuật hiện đại mới được trang cấp

Chỉ huy Phòng Hậu cần trao đổi cùng các phòng chức năng về thiết bị kỹ thuật hiện đại mới được trang cấp

Ngay từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo giáo dục và đào tạo; lực lượng Hậu cần, kỹ thuật CAND đã cùng với các lực lượng CAND khắc phục mọi thiếu thốn, khó khăn, hy sinh, gian khổ tuyệt đối trung thành với Đảng và dân tộc, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng và đảm bảo trật tự trị an.

Đặc biệt thời gian này ở Công an Hà Nội; công tác Hậu cần - Kỹ thuật đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ chính quyền Cách mạng, bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng không nhân dân, công tác giao dịch mật mã, đảm bảo thông tin liên lạc, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Phục vụ tích cực và có hiệu quả nhiều vụ án lớn, kịp thời đập tan nhiều tổ chức đảng phái phản động, gián điệp, biệt kích hoạt động chống phá cách mạng và công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Hòa bình lập lại, cả nước tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; để đáp ứng yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật Công an Hà Nội có sự thay đổi về tổ chức…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn

Tháng 8-2008, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc thay đổi, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, theo đó cùng với sự hợp nhất CATP Hà Nội với Công an tỉnh Hà Tây, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật cũng hợp nhất và nhanh chóng triển khai các mặt công tác trong tình hình mới.

Kiên cường trên tuyến đầu chống dịch Covid

Kiên cường trên tuyến đầu chống dịch Covid

Đến nay lực lượng Hậu cần, kỹ thuật của CATP Hà Nội có 4 đơn vị Phòng Hậu cần, Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Công an và Thành phố, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã cụ thể hóa, triển khai thành các chương trình, kế hoạch đảm bảo tài chính của CATP và hướng dẫn các đơn vị trong toàn CATP thực hiện thống nhất, đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Các trang thiết bị, phương tiện, vật tư nghiệp vụ, vũ khí công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ tốt các lực lượng CATP bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Đặc biệt, từ năm 2020 trở lại đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ra những thiệt hại nặng nề trên phạm vị toàn cầu. Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Thủ đô luôn là lực lượng nòng cốt mũi nhọn, sát cánh cùng ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, dự báo sát hợp tình hình, tham mưu cho Thành ủy, UBND các mặt công tác phòng chống dịch bệnh; sẵn sàng chuẩn bị và triển khai trang thiết bị y tế bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thành công, để lại ấn tượng trong toàn lực lượng Công an và nhân dân.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với nhiều biến động, thay đổi về mô hình tổ chức và biên chế, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật Công an Thủ đô đã khắc phục mọi khó khăn, hy sinh, gian khổ, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng và rất xứng đáng vào thành tích chung của các lực lượng CATP trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH qua các thời kỳ cách mạng của đất nước và Thủ đô.