Đối tượng tấn công CSHS trên phố Hồng Mai sa lưới

ANTĐ - Sau khi điều khiển ô tô đâm bị thương một CSHS, Tú cùng đồng bọn dùng dao tông chém bị thương 2 cán bộ công an khác.

Chiều 17-9, Phạm Anh Tú (SN 1992), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) - đối tượng bị Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng ra quyết định truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích, đã bị CAP Liễu Giai, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Ba Đình, bắt giữ khi vừa về nhà người thân.

Tú là một trong 5 đối tượng côn đồ đang lẩn trốn, trực tiếp dùng dao tấn công CSHS CAQ Hai Bà Trưng, rạng sáng 10-7 trên phố Hồng Mai.

 Phạm Anh Tú bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng  Phạm Anh Tú bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng

 Phạm Anh Tú bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng

Trước đó, như ANTĐ đưa tin, khoảng 23h ngày 9-7, Doãn Hồng Hải (SN 1986) - tức Hải “cu em”, trú tại phương Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, ngồi uống rượu ốc tại quán 136 Hồng Mai, phường Bạch Mai. Tại đây, chúng nảy sinh mâu thuẫn với các anh Thái Văn Chính và Lê Anh Bình, cùng trú ở phường Bạch Mai. Sự việc được can ngăn nhưng nhóm tên Hải vẫn theo anh Chính về nhà, gây sự.

Anh Nguyễn Công Đức Thanh, là em vợ của anh Chính vô cớ bị nhóm Hải “cu em” dùng dao gây thương tích. Khi CAP Bạch Mai đến hiện trường, đám côn đồ đã rút lui.

Gần 1 giờ đồng hồ sau đó, nhóm của Hải “cu em” và Phạm Anh Tú, đi trên 2 xe máy và 1 ô tô trở lại khu vực số nhà 124 phố Hồng Mai. Tại đây, chúng gặp tổ công tác Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng gồm 3 đồng chí: Đặng Việt Quảng, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Đình Phương cùng một số CBCS CAP Quỳnh Lôi đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc xảy ra trước đó.

 Hiện trường nơi các đối tượng côn đồ đâm ô tô vào cán bộ công an

 Hiện trường nơi các đối tượng côn đồ đâm ô tô vào cán bộ công an

Mặc dù biết rõ đó là lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhưng đám côn đồ không bớt hung hăng, manh động. Phạm Anh Tú cùng số đối tượng đi xe máy cầm hung khí lao vào tấn công 2 trinh sát Nguyễn Đình Phương và Vũ Thái Sơn. Trong đó, Phạm Anh Tú là đối tượng trực tiếp chém đồng chí Vũ Thái Sơn.

Đám côn đồ ngồi trên xe ô tô rú ga đâm thẳng vào đồng chí Quảng, “dúi” vào cửa nhà số 71, làm nứt vỡ một bên cột trụ. Hành vi táo tợn, côn đồ của đám lưu manh trên khiến đồng chí Quảng bị gãy nát xương đùi trái; đồng chí Sơn bị vỡ xương má trái và xương đòn vai trái. Đồng chí Phương bị rạn xương cẳng tay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm côn đồ là Vũ Long Thanh và Lê Hồng Anh, cùng trú ở quận Hai Bà Trưng.

Các đối tượng bỏ trốn liên quan đến vụ án bị truy nã về hành vi: giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ gồm: Doãn Hồng Hải; Nguyễn Anh Tú  (SN 1984), trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Đức Duy (SN 1990), nhà phường Bạch Mai; Trần Bảo Trung (SN 1992) và Phạm Anh Tú.

Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, Phạm Anh Tú đã bị CAQ Ba Đình bắt giữ khi vừa đến nhà người thân ở phường Liễu Giai. Tại cơ quan công an, Phạm Anh Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

 Tại cơ quan công an, Phạm Anh Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

 Tại cơ quan công an, Phạm Anh Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

Đối tượng khai, sau khi gây án đã lẩn trốn, lang thang ở khu vực các bến xe trên địa bàn Hà Nội. Hiện, CAQ Ba Đình đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan công an kêu gọi: các đối tượng truy nã lẩn trốn ở đâu, đến cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.