Đối tượng liên tục "vào tù ra tội" nhận án chung thân

ANTĐ - Liên tục phạm tội và đi tù nhưng Hùng vẫn không thể đoạn tuyệt với con đường phạm pháp. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng ở lần “dính án” thứ năm này, đối tượng đã tự "chặt đứt" đường về của bản thân.   

Ngày 10-3, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Hùng (SN 1974, trú ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Giúp sức cho Hùng, Nguyễn Mạnh Tùng (cũng SN 1974, trú cùng phường Đáp Cầu), An Thế Chung (SN 1973, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Binh) đều phải nhận 20 năm tù, cùng tội danh.

Điều đáng nói là trước phi vụ buôn ma túy này, từ năm 1991 đến năm 2005, Hùng từng 4 lần bị kết án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, xen kẽ giữa các lần bị phạt tù, đối tượng còn 3 lần bị cơ quan pháp luật xử phạt hành chính do hành vi phạm pháp chưa đến mức phải xử lý bằng hình sự.

Trần Văn hùng (giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ Hùng và Tùng chơi thân với nhau từ nhỏ. Trong một lần sang nhà bạn chơi vào đầu tháng 2-2015, Tùng được Hùng thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về Bắc Ninh với tiền công 15 triệu đồng/chuyến. Còn Chung cũng trở nên thân thiết với Hùng kể từ năm 2013.

Nhận lời tham gia vào đường dây mua bán “cái chết trắng”, tối 13-2-2015, Tùng điều khiển xe máy chở Hùng lên Sơn La. Đi sâu vào một túp lều trong rừng già, thuộc huyện Vân Hồ, đêm đó, Hùng mua của một đối tượng người dân tộc (khoảng 60 tuổi) 3 bánh heroin cùng một bọc viên nén ma túy tổng hợp.

Tức tốc quay về Bắc Ninh, Hùng gọi điện cho Chung lái ô tô Matiz lên đón. Sau đó, tại khu vực dốc Cun (Hòa Bình), Hùng sang xe ô tô Matiz đi trước cảnh giới, còn Tùng điều khiển xe máy chở số ma túy vừa mua đi áp sát phía sau.

Con đường vận chuyển mang ma túy từ Sơn La về Bắc Ninh của Hùng và đồng bọn đang “xuôi chèo mát mái” thì bất ngờ bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện bắt quả tang, vào rạng sáng 14-2-2015, tại địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Giám định số ma túy bắt giữ quả tang của bộ ba buôn bán “cái chết trắng” này cho thấy, chúng có tổng trọng lượng hơn 1.600 gram, trong đó heroin chiếm phần lớn.    

Quá trình điều tra và tại tòa, Tùng, Chung thành khẩn khai nhận tội, trong khi đối tượng từng có 7 tiền án và tiền sự lại ra sức chối cãi. Ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang nêu trên, Tùng và Chung còn khai nhận từ tháng 10 đến tháng 11-2014, bộ đôi này từng 2 lần giúp sức cho Hùng buôn heroin từ Sơn La về Bắc Ninh, song không rõ số số lượng, trọng lượng là bao nhiêu.