Olympic Tokyo:

Đối thủ phạm luật, Quách Thị Lan đoạt vé vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ cán đích thứ 5 lượt chạy nhưng do đối thủ xếp trên phạm qui nên Quách Thị Lan của Việt Nam được đôn lên một bậc, giành quyền vào bán kết 400m rào nữ môn điền kinh Olympic Tokyo.
Quách Thị Lan (trái) trên đường chạy 400m rào nữ Olympic Tokyo

Quách Thị Lan (trái) trên đường chạy 400m rào nữ Olympic Tokyo

Sáng nay 31-7, VĐV cuối cùng của đoàn Việt Nam là Quách Thị Lan bước vào tranh tài Olympic Tokyo, vòng loại nội dung 400m rào nữ.

Ở vòng này, 40 VĐV chia làm 5 đợt chạy, mỗi đợt 8 VĐV, chọn 24 VĐV vào bán kết bao gồm: 4 VĐV có thành tích tốt nhất mỗi đợt (4 x 5 đợt) và 4 VĐV có thành tích tốt nhất của nhóm 20 VĐV còn lại.

Quách Thị Lan chạy ở đợt chạy vòng loại số 3, xuất phát ở làn số 8 cùng các đối thủ: Jessie Knight (Anh), Eleonora Marchiando (Italy), Mariya Mykolenko (Ukraine), Sydney McLaughlin (Mỹ), Leah Nugent (Jamaica), Gianna Woodruff (Panama) và Sara Slott Petersen (Đan Mạch).

Quách Thị Lan về đích thứ 5, nhưng được đôn lên hạng tư nhờ 1 đối thủ phạm luật

Quách Thị Lan về đích thứ 5, nhưng được đôn lên hạng tư nhờ 1 đối thủ phạm luật

Ban tổ chức công nhận vị trí thứ 4 cùng vé bán kết cho Quách Thị Lan

Ban tổ chức công nhận vị trí thứ 4 cùng vé bán kết cho Quách Thị Lan

Nữ VĐV của Việt Nam kết thúc phần thi sau 55 giây 71 - hơn cả thông số giúp cô giành HCV châu Á là 56 giây 10, song, cô chỉ xếp thứ 5 đợt chạy do các đối thủ quá mạnh.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ban tổ chức phát hiện VĐV xếp thứ tư đợt chạy này là Leah Nugent (Jamaica) phạm qui nên huỷ kết quả, nhờ đó, Quách Thị Lan được đôn lên vị trí thứ 4, chính thức giành vé vào thẳng vòng bán kết.

Đây là kết quả rất đáng biểu dương với chân chạy sinh 1995 quê Thanh Hoá, khi mà việc tập luyện cho Thế vận hội bị ảnh hưởng thời gian dài bởi dịch Covid-19.

Để kịp thời động viên, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã quyết định "thưởng nóng" 30 triệu đồng cho Quách Thị Lan.

Bán kết 400m rào nữ sẽ diễn ra lúc 18h35 ngày 2-8. Quách Thị Lan sẽ chạy ở làn 3 đợt chạy đầu tiên. Vòng này, 24 VĐV chia làm 3 đợt chạy, mỗi đợt 8 VĐV, chọn 2 VĐV xếp nhất nhì mỗi đợt và xét vớt 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong số còn lại để chọn 8 VĐV vào chạy chung kết.

Với thông số 55 giây 71 ở vòng loại, Quách Thị Lan là VĐV có thành tích thấp nhất đợt chạy.