“Đổi ngôi” để mạnh lên

ANTĐ - Tổng thống Nga đắc cử Vladimir Putin ngày 24-4 tuyên bố ông sẽ từ chức Chủ tịch đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất và đề cử Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev làm thủ lĩnh mới của đảng này. 

“Bộ đôi” Putin - Medvedev sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga

“Tổng thống không nên là thành viên của một đảng mặc dù Hiến pháp không cấm”, ông Putin nói với các quan chức cấp cao của đảng Nước Nga Thống nhất, “Tổng thống nên là người đoàn kết tất cả các lực lượng chính trị trong nước và vì tất cả người dân. Do đó, tôi tin rằng quyết định thôi không lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất sau lễ nhậm chức ngày 7-5 là một quyết định đúng đắn”. Ông Putin cũng cho biết, ông sẽ đề cử ông Medvedev làm Thủ tướng, và sẽ là hợp lý khi ông Medvedev lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất. 

Trước đó, trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga hồi cuối năm 2011, ông Medvedev đã đứng đầu danh sách ứng viên của đảng Nước Nga Thống nhất. Đảng này sau đó giành chiến thắng và duy trì được đa số ghế tại Duma Quốc gia Nga, bất chấp những cáo buộc gian lận của phe đối lập và các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Thủ đô Matxcơva và các thành phố khác. Được thành lập năm 2001, Đảng Nước Nga Thống nhất trở thành đảng cầm quyền tại Nga kể từ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga năm 2003. 

Cũng trong ngày 24-4, Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev đã ca ngợi một xã hội Nga “cởi mở và thành công hơn” trong suốt 4 năm ông cầm quyền, đồng thời thừa nhận “những dấu hiệu của sự trì trệ” trong hệ thống chính trị. “Tôi tin chắc rằng, tính đa dạng chính trị và sự tham gia trực tiếp của người dân vào tiến trình chính trị trong giai đoạn lịch sử của chúng ta sẽ không dẫn đến hỗn loạn, mà sẽ làm cho chính phủ mạnh hơn và hiệu quả hơn”, ông Medvedev nói. Ông Medvedev cũng cam kết tiếp tục nghị trình hiện đại hóa đất nước và đấu tranh chống tham nhũng khi ông đảm nhận chức vụ Thủ tướng.