Độc đáo, hài hước lễ hội chọi Dê

ANTD.VN -Bên cạnh những hoạt động đang diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hội chọi dê do đồng bào Mông, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức đã thu hút đông đảo du khách thập phương tới xem.

Những chú dê khỏe mạnh có tuổi đời từ 2 đến 3 năm được đồng bào Mông mang xuống Hà Nội để tham gia thi đấu. Được biết, chọi dê là trò chơi dân gian đã có từ xa xưa, thường được đồng bào các dân tộc tổ chức vào các dịp đầu xuân để tạo ra sân chơi bổ ích cho người dân.

Khu vực thi đấu được rào tre vững chắc trên một khu đất rộng để đảm bảo an toàn cho người xem.

Ngay khi được chủ dê và trọng tài dắt vào sân, các chú dê hiếu chiến đã lao vào nhau đọ sừng.

Tuy nhiên chọi dê không có những màn đấu khốc liệt như từng thấy ở chọi bò, chọi trâu.

Chỉ là những cú khóa sừng đọ sức.

Trọng tài và chủ dê có thể đứng sát 2 dê chọi mà không lo ngại gì.

Đòn đánh từng thấy ở dê chọi là những cú bổ nhào cắm sừng về phía đối thủ sau khi đứng thằng lên bằng 2 chân sau.

Tình huống hài hước khi 2 chú dê không chọi nhau nữa, khiến hàng trăm du khách không nhịn được cười.