Doanh thu từ dầu khí của Nga bất ngờ suy giảm mạnh

ANTD.VN - Doanh thu từ dầu khí nộp vào ngân sách Liên bang Nga trong năm 2024 dự kiến có thể giảm tới 518,9 tỷ rúp (tương đương 5,81 tỷ đô la).

Số liệu về doanh thu từ dầu khí của Nga trong năm 2024 được nêu trong dự thảo sửa đổi ngân sách dành cho thời điểm hiện tại và giai đoạn lập kế hoạch cho các năm 2025 và 2026.

Ban đầu chính quyền Nga dự đoán doanh thu từ việc xuất khẩu dầu khí là 11,5 nghìn tỷ rúp, nhưng trong dự thảo ngân sách mới, số tiền nói trên đã giảm xuống còn 10,98 nghìn tỷ rúp, tờ Kommersant cho biết.

Điều này do số tiền thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu thô đưa đi chế biến sẽ giảm 560,2 tỷ rúp. Bên cạnh đó doanh thu từ thuế thu nhập bổ sung (ATI) sẽ giảm 255 tỷ rúp và thuế khai thác khoáng sản (MET) đối với khí đốt cũng giảm 141,7 tỷ rúp.

Mặc dù vậy bất chấp mức giảm tổng thể, dự báo doanh thu từ thuế khai thác khoáng sản đối với dầu vẫn tăng thêm 308,8 tỷ rúp, và loại thuế trên đối với khí đốt là 181,5 tỷ rúp.

Những thay đổi với dự thảo cho thấy chính quyền Nga đang điều chỉnh kế hoạch ngân sách phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại và dự báo phát triển thị trường trong tương lai gần.

Nguyên nhân chính khiến doanh thu từ ngành dầu khí sụt giảm theo nhận xét liên quan đến biến động giá cả trên thị trường quốc tế cùng với những thay đổi trong chính sách xuất khẩu.

Tác động của những biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt cũng gây ra tình trạng thay đổi "dòng chảy" tài chính trong nước, khiến Chính phủ Nga đang phải nỗ lực tìm cách ổn định nguồn thu và giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Sự sụt giảm doanh thu dự kiến ​​từ dầu khí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nền kinh tế và tìm kiếm nguồn thu mới nhằm mục đích duy trì mức độ ổn định tài chính.

Dự báo trong thời gian tới, Chính phủ Nga sẽ phải đưa ra một vài quyết định khó khăn nhằm phát triển các lĩnh vực khác của nền kinh tế và tăng dự trữ nội bộ để vượt qua giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Trong diễn biến khác, Nga cho biết với tư cách là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn, họ chịu trách nhiệm về cam kết đối với Tổ chức OPEC+ và sẽ tiếp tục giảm sản lượng trong theo thỏa thuận.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã nói về điều này hôm 6 tháng 6, khi cố gắng xoa dịu tâm lý tiêu cực và thuyết phục thị trường rằng các thành viên OPEC+ cam kết tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, trang OilPrice nói rõ.

"Mức giảm sản lượng của chúng tôi trong tháng 5 so với tháng 4 tiếp tục tuân theo thỏa thuận OPEC+", ông Novak nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Khi được hỏi về số liệu chính xác liên quan tới sản lượng dầu mỏ trong tháng 5, Phó Thủ tướng Nga khẳng định mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng trong khoảng một tuần tới khi có con số thống kê cụ thể.

Ông Novak sau đó thừa nhận vào tháng 4, Nga đã “vượt quá một chút” kế hoạch sản xuất dầu theo thỏa thuận OPEC+, nhưng khối lượng dư thừa này sẽ được bù đắp trong đợt cắt giảm tiếp theo.

Cách tiếp cận này thẳng thắn này và việc tiết lộ những bí mật trước đây được giữ kín đã thể hiện mong muốn cứu lấy danh tiếng và vị thế của OPEC+, trong đó bao gồm cả nước Nga.

Đây là bước đi hợp lý khi quyết định tăng dần sản lượng và xuất khẩu dầu thô một cách lặng lẽ của một vài thành viên OPEC+ (trong đó có Nga) đã khiến giá dầu giảm mạnh, gây thiệt hại trực tiếp cho Moskva.

Tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga sau đó được các bộ trưởng năng lượng của hai nước có tiếng nói trong OPEC+ là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hưởng ứng nhiệt liệt.