Đoàn Việt Nam rơi xuống hạng 19 sau ngày thi đấu vắng huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không giành thêm huy chương nào trong ngày thi đấu 26-9, đoàn Việt Nam rơi xuống hạng 19 bảng tổng sắp huy chương ASIAD, xếp sau Malaysia, Thái Lan, Indonesia...

Trong ngày 26-9, ngày thi đấu chính thức thứ ba của ASIAD 19, đoàn Việt Nam tranh tài ở 11 môn, với hi vọng huy chương đổ dồn vào bắn súng và bơi.

Tuy nhiên các vận động viên "mũi nhọn" không thể giành thêm huy chương nào, trong đó đáng tiếc nhất là việc đương kim á quân Nguyễn Huy Hoàng tuột huy chương đồng khi để đối thủ Nhật Bản vượt lên ở những mét cuối cuộc đua 1.500m tự do nam.

Nguyễn Huy Hoàng tuột huy chương đồng bơi 1.500m tự do nam

Nguyễn Huy Hoàng tuột huy chương đồng bơi 1.500m tự do nam

Như vậy sau 3 ngày thi đấu chính thức, Việt Nam giậm chân thành tích 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, tụt xuống hạng 19/45 trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, nhiều đoàn Đông Nam Á thi đấu ấn tượng.

Indonesia giành thêm 2 huy chương vàng ở môn bắn súng và wushu, qua đó leo lên hạng 7 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

Thái Lan cũng xuất sắc giành thêm 1 huy chương vàng taekwondo để giữ hạng 9. Malaysia với 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng vượt lên Việt Nam, xếp hạng 18.

Ở tốp đầu, chủ nhà Trung Quốc tiếp tục áp đảo với 53 huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp nhì là Hàn Quốc (14 huy chương vàng)...

Hôm nay 27-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của đại hội, đoàn Việt Nam chờ đợi huy chương từ bắn súng, wushu và bơi.

Xếp hạng huy chương sau ngày 26-9

Xếp hạng huy chương sau ngày 26-9