Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2012-2017)

“Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”

ANTĐ - Sáng qua (14-10), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012-2017) đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam… cùng 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên, thanh niên của Thủ đô Hà Nội. 

Đại hội lần thứ XIV là đại hội đầu tiên sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh hiện đại”. Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đồng thời đưa ra những định hướng cho nhiệm kỳ sau nhằm xây dựng lớp thanh niên Hà Nội giàu lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến... 

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 này, Đại hội đã xác định 2 khâu đột phá là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô với khẩu hiệu “Tuổi trẻ hành động để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại” trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV và Nghị quyết Trung ương 4. Trước khi bế mạc vào sáng nay, 15-10, Đại hội cũng sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XIV; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.