Hà Nội

Đồ chơi trẻ em nhập lậu tràn ngập thị trường

ANTĐ - Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đang đến gần nên sản phẩm đồ chơi trẻ em lại tràn ngập thị trường, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một lo ngại về sự xuất hiện của các sản phẩm đồ chơi nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được các cơ quan chức năng kiểm định về độ an toàn, có thể dẫn đến những mối nguy hại cho trẻ em khi chơi các loại đồ chơi này.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng

Theo nhận định của lực lượng chức năng, mức tiêu thụ sản phẩm đồ chơi trẻ em trong thời gian gần đây giảm nhiều so với những năm trước, tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ trong 4 ngày từ 18/5 đến 21/5, qua công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường và Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra và thu giữ hơn 3000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem hợp quy, tổng trị giá khoảng trên 50 triệu đồng. Đáng chú ý, trong toàn bộ số hàng thu giữ được có cả những sản phẩm bị cấm buôn bán như đao nhựa, kiếm nhựa…

Sản phẩm kiếm nhựa bị cấm buôn bán trên thị trường

Lực lượng chức năng cho biết, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em được phép sản xuất tem, nhãn cho các sản phẩm của họ, điều này đã gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Vậy, nên chăng có một đơn vị có đủ điều kiện chức năng đứng ra sản xuất tem nhãn để đảm bảo cho công tác quản lý, cũng như đảm bảo độ an toàn cho trẻ em khi chơi các sản phẩm đồ chơi này?

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục kết hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm.